Tiêu thụ điện tăng kỷ lục giữa nắng nóng, hệ thống vẫn vận hành ổn định

Trong 6 tháng đầu năm 2025, hệ thống điện quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi thời tiết cực đoan diễn ra trên diện rộng, nắng nóng gay gắt xen lẫn mưa bão tại nhiều khu vực, trong khi cùng lúc triển khai đồng bộ hàng loạt công trình nguồn và lưới điện trọng điểm như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, tuyến kè thị trấn Mường Tè (Lai Châu), các hạng mục lưới điện phục vụ đường cao tốc Bắc – Nam, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội…
Chú thích ảnh
Công nhân Điện lực tỉnh Điện Biên kiểm tra chỉ số công tơ tại phòng phân phối 35kV, 22kV Trạm 110kV Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Trong bối cảnh đó, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và điều độ, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục suốt 6 tháng đầu năm và đầu tháng 7/2025.

Tháng 6/2025, khu vực miền Bắc ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất kể từ đầu năm, tạo áp lực lớn cho việc vận hành. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa NSMO, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, hệ thống vẫn vận hành ổn định, không để xảy ra sự cố lớn.

Ngày 2/6/2025, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 51.672 MW, vượt khoảng 2.000 MW so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng điện tiêu thụ đạt 1.028 triệu kWh – mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm.

Ngày 9/7/2025, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và nhiều hồ thủy điện phải xả tràn do mưa lớn trước đó, hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục xác lập kỷ lục mới về sản lượng điện tiêu thụ. Toàn quốc đạt mức 1.055,8 triệu kWh (tăng gần 9% so với cùng kỳ tháng 7/2024), công suất cực đại đạt 51.096 MW (tăng 9%). Riêng miền Bắc, sản lượng điện đạt 545,2 triệu kWh và công suất đạt 26.188 MW, đều tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 23/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, cùng các chỉ đạo liên quan, NSMO đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ như: liên tục cập nhật phương thức vận hành hệ thống phù hợp với thời tiết cực đoan, đặc biệt tại miền Bắc; điều chỉnh linh hoạt cơ cấu huy động nguồn, khai thác hiệu quả thủy điện mùa lũ; hạn chế tối đa sử dụng LNG nhằm bảo đảm hiệu quả kỹ thuật và kinh tế.

Đồng thời, NSMO phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án trọng điểm như: Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4; tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Công ty cũng theo dõi sát tình hình phụ tải, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều độ miền, tổng công ty điện lực và nhà máy điện để đảm bảo hệ thống vận hành linh hoạt, an toàn.

NSMO sẽ tiếp tục duy trì tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, sẵn sàng các phương án vận hành hệ thống trong giai đoạn cao điểm nắng nóng và mùa mưa bão. Đồng thời, NSMO sớm triển khai công tác xây dựng kế hoạch cung ứng điện năm 2026 theo Thông báo số 150/TB-BCT ngày 27/6/2025 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp về đảm bảo cung ứng điện năm 2025 và kế hoạch các năm tiếp theo.

NSMO khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả để giảm nguy cơ quá tải, sự cố, chập cháy trong mùa nắng nóng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.