Tiêu hủy 750 xe “độ” để vận chuyển gỗ trái phép

Ngày 10/5, Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) đã tiêu hủy 750 chiếc xe đạp, xe máy “độ chế”, 1 ô tô, cùng một số dụng cụ như cưa máy, búa rìu, lưỡi cưa... của lâm tặc sử dụng để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn.

Ngày 10/5, Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) đã tiêu hủy 750 chiếc xe đạp, xe máy “độ chế”, 1 ô tô, cùng một số dụng cụ như cưa máy, búa rìu, lưỡi cưa (ảnh)... của lâm tặc sử dụng để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn. Số phương tiện, dụng cụ này do lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn thu giữ được trong năm 2012.

Tiêu hủy 750 xe “độ” để vận chuyển gỗ trái phép ảnh 1

Ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc VQG Yok Đôn cho biết: Đây là các loại phương tiện mà lâm tặc thường sử dụng để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép từ vùng lõi Vườn ra ngoài. Đặc điểm của 2 loại phương tiện vận chuyển này là rất cơ động, dễ luồn lách trong rừng sâu. Do được “độ chế” lại nên mỗi xe đạp, xe máy loại này có thể chở được từ 0,5 - 1 m3 gỗ xe hộp, trọng lượng lên đến hàng tấn. Sau khi dùng các loại thiết bị chuyên dụng phá hủy số phương tiện nói trên, VQG Yok Đôn thu được hơn 26 tấn sắt thép phế liệu, bán đấu giá được 191 triệu đồng nộp vào ngân sách.


Ngoài số phương tiện đã bị tiêu hủy nói trên, từ đầu năm 2013 đến nay, lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn đã tịch thu thêm 264 phương tiện “độ chế”, trong đó có 65 chiếc xe máy, 199 chiếc xe đạp thồ.


Tin, ảnh: V.Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.