Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tham dự Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự, điều hành phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Tiểu ban Nhân sự sẽ làm việc thường xuyên, liên tục để tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến vào ngày 23/5/2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất, Tiểu ban Nhân sự sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để lựa chọn, giới thiệu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; cơ cấu phù hợp về ngành nghề, giới tính, dân tộc, các tầng lớp nhân dân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sau khi thảo luận, thống nhất, Tiểu ban Nhân sự sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sắp tới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử, các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.