Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV tiến hành Phiên họp thứ nhất

Ngày 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng.
Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ: Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thành lập theo Quyết định 128, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16/10/2023. Tiểu ban Điều lệ Đảng để phục vụ cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 35 thành viên, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; trong đó có 8 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những người có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Bà Trương Thị Mai cho biết, Tiểu ban Điều lệ Đảng có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ được giao trong Quyết định 128. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021-2025. Nhiệm vụ thứ hai là Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo Thường trực Ban Bí thư, dự kiến tại Hội nghị Trung ương 9 (tổ chức vào tháng 5 năm 2024), Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ trình Đề cương các Văn kiện (trong đó có đề cương hai báo cáo theo nhiệm vụ được giao). Còn tại Hội nghị Trung ương 10 (tổ chức vào tháng 10 năm 2024) Tiểu ban sẽ trình Dự thảo các Văn kiện để Ban Chấp hành Trung ương thảo luận.

Từ năm 2025, Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thảo luận ở Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, quận và cấp tỉnh. Đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 (tổ chức vào tháng 5 năm 2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua các Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó có hai báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cũng tại Phiên họp, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ xây dựng Báo cáo về Công tác xây dựng Đảng 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.