Tiếp xúc cử tri Sơn La trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Ngày 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại hai huyện Mai Sơn, Yên Châu bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các xã, thị trấn.
Chú thích ảnh
Bà Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La báo cáo tại hội nghị. 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND hai huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng của năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữa 2 kỳ họp của Quốc hội.

Cử tri huyện Mai Sơn kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cùng các cấp có thẩm quyền sớm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đối với các bản, xã đặc biệt khó khăn để địa phương có nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội vùng khó khăn; đầu tư công trình hồ chứa nước Cò Chịa thuộc huyện Yên Châu, giáp với huyện Mai Sơn nhằm điều tiết nước cho công trình thủy lợi Chờ Lồng.

Chú thích ảnh
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm huyện Mai Sơn đến tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Cùng với đó, cử tri đề xuất điều chỉnh quy hoạch hướng tuyến và bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến tránh Quốc lộ 6, Quốc lộ 37 đoạn qua khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, sớm triển khai các hạng mục công trình theo Quy hoạch khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi; có cơ chế chính sách, thu hút hình thành các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như dệt may, giày da, chế biến nông sản, chế biến máy nông nghiệp…lên các khu vực miền núi phía Bắc để giải quyết vấn đề lao động nông thôn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và lãnh đạo huyện Mai Sơn đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giải đáp các ý kiến của cử tri. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đề nghị huyện Mai Sơn trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Địa phương cần xây dựng phương án tiếp nhận và đảm bảo đời sống cho người lao động đi làm ăn xa trở về; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Huyện cần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, sử dụng đất, các dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiêu thụ nông sản cho người dân…

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông đã giải đáp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV theo quy định.

Chú thích ảnh
Ông Cầm Bun Ly, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mai Sơn thay mặt cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. 

Tại huyện Yên Châu, cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và các cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn cụ thể hóa một số chỉ tiêu chấm điểm liên quan đến tài sản, vật nuôi để đánh giá đúng hộ nghèo theo điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời cử tri kiến nghị cần đầu tư xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Yên Châu; xây dựng nhà văn hóa ở các bản đặc biệt khó khăn.

Tuyến đường khu vực biên giới và các trạm phát sóng điện thoại các bản khu vực biên giới; giảm mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân; sớm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đối với các bản đặc biệt khó khăn và các xã đặc biệt khó khăn...

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.