Tiếp xúc cử tri các xã biên giới huyện Vị Xuyên

Ngày 17/4, tại xã Thanh Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã vùng biên giới huyện Vị Xuyên (gồm xã: Thanh Thủy, Xín Chải, Lao Chải và Thanh Đức).
Chú thích ảnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đã thông báo với cử tri về dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, các cử tri đã nghe lãnh đạo xã Thanh Thủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong những tháng đầu năm 2025.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri các xã biên giới huyện Vị Xuyên đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đời sống của nhân dân.

Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước đầu tư mở đường tuần tra biên giới tại địa phận các xã biên giới của huyện Vị Xuyên; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho trung tâm xã sau sáp nhập để đảm bảo điều kiện làm việc cho bộ máy chính quyền cấp xã.

Cử tri xã Xín Chải đề xuất cần có chính sách mới phù hợp cho cán bộ thôn bản sau sáp nhập; có chế độ hỗ trợ cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi bị thôi việc.

Chú thích ảnh
Cử tri xã biên giới Xín Chải (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, cử tri xã biên giới Thanh Thủy đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt công tơ riêng cho từng hộ gia đình tại các xóm Phà Hán, Hạ Sơn, Nà Cáy, Nà La vì hiện tại vẫn dùng điện chung công tơ dẫn đến giá điện cao, tổn hao đường điện nhiều, thường xuyên mất điện vì quá tải. Đường điện tại 4 xóm này hiện đã cũ, hỏng, rất nguy hiểm khi có trời mưa, các cử tri đề nghị sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

Cử tri cũng đề nghị khẩn trương cắm đất tái định cư và giải tỏa những nhà phải di dời tại xóm Nà La để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, chính quyền địa phương và các cấp tích cực kiểm tra, giám sát và đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thanh Thủy xử lý nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh cho nhân dân. Hiện nay nắp của hệ thống cống thoát nước trên các trục đường thuộc địa phận xã bị hỏng nhiều, các cử tri cũng đề nghị Nhà nước đầu tư kinh phí sửa chữa, thay thế...

Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan và lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.