Tiếp tục kiểm soát chặt việc kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm

Chiều 16/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã họp với đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bộ liên quan về các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5...

Chiều 16/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã họp với đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bộ liên quan về các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và việc triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.


Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lượng người tham gia giao thông trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 dự báo sẽ tăng gấp 2-3 lần ngày thường, tập trung vào nhóm vận tải xe khách. Đến thời điểm này, các bến xe, công ty vận tải đã có kế hoạch tăng chuyến, thêm xe phục vụ đủ phương tiện đi lại cho người dân với cam kết: đủ số ghế, không tăng giá. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông đã mở đợt cao điểm, tuần tra, kiểm sát đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trong dịp nghỉ lễ.


Đối với việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá: Việc thực hiện Chỉ thị đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên phạm vi cả nước; ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng mũ bảo hiểm, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã tăng rõ rệt. Lực lượng chức năng đã phát hiện 1.500 cơ sở kinh doanh vi phạm, tịch thu hơn 65.000 mũ bảo hiểm, nhiều chương trình đổi mũ bảo hiểm đạt chất lượng có hỗ trợ giá được triển khai đã góp phần tạo chuyển biến trong ý thức cũng như chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Tuy nhiên việc tham gia, phối hợp của các ngành vẫn chưa đồng đều, chưa liên tục nên có hiện tượng mũ bảo hiểm kém chất lượng, mũ giả, mũ nhái... chuyển từ các nơi bị kiểm tra gắt gao về những nơi buông lỏng quản lý; tình trạng bán mũ bảo hiểm "rởm" trên vỉa hè vào buổi tối vẫn xảy ra tại một số đô thị...


Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; xây dựng các phương án để tránh ùn tắc giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông.


Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra an toàn giao thông tại các nhà ga, bến xe, bến tàu, bến phà, bến đò; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định.


Về thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đến từng hộ dân, người tham gia giao thông chấp hành đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, không đội mũ bảo hiểm một cách hình thức, đối phó. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; tăng cường kiểm tra, xử phạt tình trạng bán mũ bảo hiểm "rởm" trên phạm vi cả nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các sở Công Thương yêu cầu các đơn vị sản xuất mũ bảo hiểm tăng giá; Bộ Khoa học Công nghệ chỉ đạo Cục Quản lý chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng) tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý hành vi sản xuất mũ bảo hiểm kém chất lượng.


Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.