Tiếp tục hợp tác đào tạo với CHLB Đức

Chiều 9/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Tổng thư ký cơ quan trao đổi Hàn lâm CHLB Đức, bà Dorothea Ruland đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 9/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Tổng thư ký cơ quan trao đổi Hàn lâm CHLB Đức, bà Dorothea Ruland đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tiếp tục hợp tác đào tạo với CHLB Đức ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Dorothea Ruland, Tổng Thư ký cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.


Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hiện nay quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hợp tác về giáo dục và nghiên cứu khoa học hơn nữa để tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược hiện nay.


Đánh giá cao kết quả hoạt động của văn phòng đại diện Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức tại Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức nói chung và với tư cách cá nhân bà Dorothea Ruland nói riêng sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, cấp học bổng cho nghiên cứu sinh Việt Nam; tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo thạc sỹ và cao học cho sinh viên Việt Nam; tài trợ để triển khai các chương trình nghiên cứu, học tập ngắn hạn tại Đức.

Thanh Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.