Tiếp tục đưa điện lưới quốc gia về các xã đảo của Kiên Giang

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong năm nay, Tổng công ty tiếp tục triển khai nhiều dự án đưa điện lưới quốc gia ra các xã đảo của Kiên Giang.

Cụ thể, Tổng công ty sẽ triển khai đầu tư dự án mạch 2, đường dây 220kV để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện ổn định cho huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) do không phải phụ thuộc vào đường dây 110kV hiện hữu độc đạo công suất 80 MW, cung cấp điện cho huyện đảo này. Dự án có vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Tiếp tục đưa điện lưới quốc gia về các xã đảo của Kiên Giang ảnh 1

Tổng công ty Điện lực tăng cường đưa điện lưới quốc gia ra đảo. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Bên cạnh đó, năm nay Tổng công ty cũng kéo điện ra xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) để cung cấp điện cho gần 500 hộ dân trên đảo với gần 2000 khẩu. Đồng thời khởi công dự án đưa điện ra xã đảo Hòn Thơm (huyện Phú Quốc). Còn xã đảo Thổ Chu cách Phú Quốc hơn 100 km và cách đất liền hơn 200 km nên địa phương mới đang cấp bằng nguồn điện diezel tại chỗ.

Như vậy tính đến nay, ngoài huyện đảo Phú Quốc đã có điện lưới quốc gia từ ngày 1/2/2014, huyện đảo Kiên Hải (xã đảo Hòn Tre) cấp điện ngày 10/2/2015, xã Lại Sơn đóng điện ngày 26/11/2016, còn 2 xã đảo là Nam Du và An Sơn Tổng công ty đã có kế hoạch đưa điện lưới quốc gia đến trong giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, EVNSPC cũng đã đưa điện lưới quốc gia đến các xã đảo của huyện Kiên Lương (Kiên Giang) như Hòn Nghệ (cuối tháng 12/2016) và Sơn Hải (tháng 1/2017).

Ngoài ra, trong năm 2017, EVNSPC còn có kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời tại khu vực miền Nam, đặc biệt là tại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phú Qúy (Bình Thuận).

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.