Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhân kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA), chiều 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam và những người từng tham gia đoàn đàm phán BTA.

Nhân kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA), chiều 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam và những người từng tham gia đoàn đàm phán BTA.

Hoan nghênh các thành viên trong đoàn sang tham dự Hội thảo quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau BTA “Nhìn lại quá khứ - hướng tới tương lai”, được tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để đi đến ký kết BTA là một chặng đường không dễ dàng, đạt được nhờ thiện chí của cả hai bên. Sau 10 năm được ký kết, BTA đã mang lại những kết quả to lớn cho thương mại, đầu tư giữa hai nước, đồng thời đưa đến sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Những kết quả có được từ BTA là bài học thiết thực, động lực giúp quá trình đàm phán đưa Việt Nam tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam nhất quán với chủ trương sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục phát huy hiệu quả những kết quả có được từ BTA và đàm phán tham gia TPP, nhằm nỗ lực đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng, cùng có lợi. Chính phủ Việt Nam sẽ cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn lâu dài tại Việt Nam, đồng thời thực hiện nghiêm túc các cam kết giữa hai bên.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear thay mặt đoàn đã cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng về những thành quả tích cực mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được sau 10 năm ký kết BTA. Đại sứ cho rằng, việc ký BTA đã mang lại sự tăng trưởng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước, tạo tiền đề cho sự phát triển quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đại sứ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đưa quan hệ thương mại song phương ngày càng phát triển vì quyền lợi chung của cả hai nước.

Xuân Khu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.