Tiếp tục đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước

Theo quy hoạch hệ thống thoát nước, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, trong đó, tại các đô thị cũ sẽ phát triển hệ thống thoát nước trên cơ sở hệ thống cũ, còn tại các đô thị mới sẽ phải xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng.

Theo quy hoạch hệ thống thoát nước, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, trong đó, tại các đô thị cũ sẽ phát triển hệ thống thoát nước trên cơ sở hệ thống cũ, còn tại các đô thị mới sẽ phải xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng. Các hồ điều hòa sẽ được xây dựng với tỷ lệ chiếm khoảng 5-7% diện tích lưu vực… Cùng với đó là việc phân chia vùng tiêu phù hợp với quy hoạch thủy lợi, bao gồm 3 vùng tiêu chính là Tả Đáy, Hữu Đáy và vùng Bắc Hà Nội.


Bản quy hoạch cũng đề cao biện pháp tăng cường năng lực quản lý hệ thống thoát nước, tuyên truyền giáo dục cho người dân về ý thức bảo vệ, sử dụng các công trình thoát nước.


Với hiện trạng hệ thống thoát nước như hiện nay và hệ thống thoát nước đang được tiếp tục đầu tư cải tạo, Hà Nội sẽ vẫn xảy ra úng ngập khi có mưa lớn, mưa trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức độ và thời gian ngập đã được cải thiện rõ rệt. Các cấp, các ngành và cơ quan chuyên môn cũng như Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã có những đề xuất và đang từng bước thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng úng ngập, tiến tới giải quyết dứt điểm cảnh “mưa lớn là ngập” như hiện nay ở Hà Nội.


Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp thoát nước cho mùa mưa năm nay. Giải pháp trọng tâm đầu tiên là đảm bảo cho hệ thống thoát nước được giao quản lý của thành phố hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Công ty sẽ tiến hành duy tu, duy trì, nạo vét trên các hệ thống cống mương sông, duy trì bảo dưỡng các trạm bơm đầu mối, hồ điều hòa.


Khi vào mùa mưa (từ 15/4), công ty thực hiện kiểm soát mực nước trên hệ thống theo hệ thống để đảm bảo mực nước tại hệ thống thoát nước giữ ở mức thấp thì có thể sẵn sàng đón những trận mưa bất thường, cũng như là dự báo thời tiết.


Khi có mưa xảy ra, công ty có các phương án để triển khai các lực lượng nhân lực như phương tiện, máy móc ở tại các trọng điểm để tăng cường các khả năng thoát nước, cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết hàng hóa và giao thông.


Công ty cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan, và đặc biệt với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc điều tiết mực nước hợp lý giữa mực nước nội thành và công tác tiêu thoát nước ở ngoại thành. Cùng với việc thực hiện khẩn trương và quyết liệt các nhóm giải pháp đã nêu trên, công ty cũng đã xây dựng các phương án giải quyết cụ thể để chủ động ứng phó cho từng tình huống khi có mưa.


Bình Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.