Tiếp thêm nguồn lực, động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, thách thức

Tối 25/11, Đài truyền hình Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp tổ chức cầu truyền hình "Vượt qua lũ dữ", kết nối tại 3 điểm: Hà Nội - Đắk Lắk - Khánh Hòa.
Chú thích ảnh
Những xóm thuộc thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang bị cô lập. Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tại chương trình đã có hơn 14.000 tổ chức, cá nhân đóng góp qua số tài khoản tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 6,3 tỷ đồng.

Suốt nhiều ngày qua, nhiều địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ đã phải hứng chịu trận mưa lũ được đánh giá là khốc liệt nhất trong nửa thế kỷ qua. Nước lũ bất ngờ dâng cao, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Hàng chục nghìn người dân đã phải gồng mình chống chọi với nước lũ, trong tình trạng mất điện, thiếu nước sạch, nguy cơ lũ quét và sạt lở từng giờ. Những mái nhà tan hoang, chìm trong mênh mông biển nước, biết bao cây cối, hoa màu, ruộng vườn tan hoang, những ánh mắt đỏ hoe đến thẫn thờ của biết bao nhiêu gia đình bị mất đi người thân vì thiệt mạng hay mất tích... Mưa lũ lịch sử đã nhấn chìm biết bao sinh kế, cùng với đó là biết bao ước mơ, khát khao của người dân.

Trước những khó khăn của nhân dân các địa phương vừa trải qua, Cầu truyền hình "Vượt qua lũ dữ" là cầu nối để gửi tấm lòng của người dân cả nước đến với bà con vùng lũ, với mong muốn chia sẻ cùng bà con những mất mát quá lớn ở thời điểm hiện tại và kêu gọi tất cả người dân cả nước - bằng trái tim yêu thương với tình đồng bào gắn kết sẻ chia, đồng hành cùng bà con vượt lên trên những khó khăn. Một sự góp sức, một lời động viên, một trái tim, một tấm lòng ở thời điểm này đều vô cùng đáng quý.

Trong suốt chương trình là những câu chuyện xúc động của đồng bào các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa - những nơi mà cơn lũ dữ vừa đi qua.

Trước những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ, tại chương trình, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Hơn lúc nào hết người dân vùng lũ đang rất cần sự hỗ trợ, hướng về của nhân dân cả nước.

Thay mặt Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, kiều bào ở nước ngoài thời gian vừa qua, đặc biệt là trong vòng gần 2 tháng qua, thông qua kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có hơn 1,1 triệu người và hơn 60.000 tổ chức tham gia các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ để tiếp thêm nguồn lực cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Sự ủng hộ này hết sức có ý nghĩa, không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính, về các điều kiện vật chất kịp thời, còn là sự sẻ chia tình cảm rất ấm áp. Truyền thống của người Việt Nam là tinh thần “Tương thân tương ái” và hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ rất cần điều đó. Gần 2 tháng qua, hệ thống MTTQ các cấp đã nhận được sự hỗ trợ về tiền mặt là trên 3.200 tỷ đồng. Đây là nguồn lực hết sức có ý nghĩa để cùng với nguồn lực của nhà nước hỗ trợ và giúp đỡ người dân vùng lũ sớm tái thiết lại cuộc sống.

Những khó khăn trước mắt sẽ qua đi nhưng để người dân tiếp tục gượng dậy và gây dựng lại cuộc sống thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi và mong muốn nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế tiếp tục dành những tình cảm, sự hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất để người dân vùng lũ, các lực lượng chức năng cũng như chính quyền ở các địa phương có thêm điều kiện, nguồn lực, cũng như có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, thách thức - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.