Tiếp sức cho trẻ em vùng cao và người khuyết tật

Dự án “Cặp sách cho em” của CLB Enactus NEU (thuộc ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) với hình thức bán hàng gây quỹ, đã trở thành “điểm tựa” cho trẻ em vùng cao trong hành trình cắp sách tới trường.
Dự án “Cặp sách cho em” của CLB Enactus NEU (thuộc ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) với hình thức bán hàng gây quỹ, đã trở thành “điểm tựa” cho trẻ em vùng cao trong hành trình cắp sách tới trường.
Tiếp sức cho trẻ em vùng cao và người khuyết tật ảnh 1

Học sinh trường Tiểu học San Sả Hồ (Sa Pa, Lào Cai) phấn khởi nhận túi đựng sách.

Tận mắt chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ở Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang... trong những chuyến đi công tác, các thành viên CLB Enactus NEU (tiền thân là CLB SIFE trực thuộc ĐH Kinh tế Quốc dân) đã quyết định triển khai dự án gây quỹ để trực tiếp hỗ trợ các em trong học tập. Dựa theo mô hình dự án “The Schoolbag” của tổ chức Enactus Australia, tháng 9/2013, CLB Enactus NEU đã triển khai dự án “Cặp sách cho em” tại Hà Nội và chọn cặp sách, đồ dùng học tập làm mục tiêu quyên góp. Khi bắt đầu thực hiện, dự án tổ chức các buổi quyên góp áo ấm, sách vở, cặp sách trong cộng đồng sinh viên và nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân. Sau hai tháng triển khai, tháng 11/2013, dự án đã tổ chức trao tặng đồ dùng học tập đủ dùng trong 1 năm, cho trên 300 em nhỏ của trường Tiểu học San Sả Hồ (Sa Pa, Lào Cai), những em nhỏ không đủ áo ấm, không có đủ cặp sách lành để đến trường trong mùa giá rét. Sau nhiều hoạt động quyên góp thành công, các thành viên dự án quyết định thay đổi phương pháp tuyên truyền để tăng hiệu quả. Từ chỗ bị động, phụ thuộc vào sự quyên góp của các bạn sinh viên; dự án đã quyết định chuyển sang nhập các mặt hàng túi và sổ để bán. Tất cả tiền lãi thu được dùng để gây quỹ mua cặp sách, vở, bút, thước cho các em vùng cao. Ngoài hình thức bán hàng qua mạng, các thành viên dự án “Cặp sách cho em” còn chủ động mang sản phẩm đến tham gia các hội chợ, hoặc ký gửi sản phẩm bán tại các quán café, để tăng doanh thu. Không chỉ dừng lại ở đây, bước tiếp theo của những thành viên CLB Enactus NEU là phát triển mô hình hoạt động “Từ thiện bắc cầu”. Thay vì nhập mặt hàng túi và sổ từ các đại lý thương mại, dự án chọn nhập sản phẩm từ Trung tâm “Vì ngày mai”, nơi hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, để vừa có thể giúp đỡ các em nhỏ vùng cao, vừa hỗ trợ được những người khuyết tật. “Hợp tác với Trung tâm “Vì ngày mai”, đôi khi dự án cũng bị chậm đơn hàng, nhưng “Cặp sách cho em” vẫn lấy cái tâm làm điều tiên quyết để thông cảm cho những khó khăn của đối tác”, đại diện CLB chia sẻ.Và cũng kể từ đó, mỗi khi quảng bá sản phẩm, ngoài nói về dự án “Cặp sách cho em”, các tình nguyện viên còn giới thiệu về Trung tâm “Vì ngày mai” để thu hút sự quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật của xã hội. Thu Hà, trưởng dự án chia sẻ: Hiện có 16 bạn sinh viên tham gia dự án. Nhờ sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng, tính đến tháng 11/2014, dự án đã bán được 600 quyển sổ và 100 túi đựng sách, thu về 15 triệu đồng. Từ khoản tiền này, dự kiến ngày 7/12 tới, dự án sẽ trao tặng đồ dùng học tập đủ dùng trong 1 năm cho 170 em học sinh tại trường Tiểu học Cát Thịnh (Văn Chấn, Yên Bái). Bài và ảnh: Linh Chi

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.