Tiếp sức cho học sinh La Pán Tẩn đến trường

Ông Giàng A Tông, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải khẳng định sẽ không để một cháu nào phải nghỉ học giữa chừng vì gặp khó khăn sau sự việc thương tâm ở La Pán Tẩn, huyện sẽ căn cứ vào hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ các em tới trường.

Ông Giàng A Tông, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải khẳng định sẽ không để một cháu nào phải nghỉ học giữa chừng vì gặp khó khăn sau sự việc thương tâm ở La Pán Tẩn, huyện sẽ căn cứ vào hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ các em tới trường.

Huyện đã thống kê danh sách học sinh và đề nghị Sở LĐTBXH Yên Bái xem xét để các cháu được hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi tiếp nhận tiền hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân… huyện sẽ căn cứ vào hoàn cảnh của từng gia đình học sinh để hướng dẫn lập sổ tiết kiệm nhằm giảm bớt phần nào khó khăn cho các cháu về sau.

Tiếp sức cho học sinh La Pán Tẩn đến trường ảnh 1

Tìm kiếm những nạn nhân còn lại tại La Pán Tẩu. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Khai giảng năm học mới được hai ngày, 16 học sinh ở các bậc học của xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã phải nghỉ học nhiều ngày liền do bố hoặc mẹ bị chết trong trận sạt lở đất kinh hoàng vào ngày 7/9; trong đó có em mất cả bố mẹ và chị gái.

Đặc biệt là trường hợp nạn nhân Lý A Lềnh ra đi để lại cho người vợ 5 con thơ, một cháu đang học lớp 6, một cháu học lớp 4, hai cháu học lớp 1 và cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tháng tuổi. Nạn nhân Hảng A Dinh cũng để lại cho vợ 3 đứa con, một cháu lớp 1 và 2 cháu học mầm non.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, các trường học trong xã đã tổ chức đến từng hộ gia đình chia buồn, thăm hỏi và động viên các em sớm trở lại trường để theo kịp chương trình.

Theo phong tục người Mông, các em có người thân bị mất sẽ nghỉ học 3 - 4 ngày. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường tiểu học La Pán Tẩn cho biết, toàn trường có 6 em học sinh bị mất bố, một em bị mất mẹ. Đơn vị đã trích quỹ, hỗ trợ gia đình các em 100.000 đồng/một học sinh.

Sắp tới, nhà trường cũng hỗ trợ toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập cho các em đến hết năm học. Thầy Phạm Thế Quảng, Hiệu trưởng Trường THCS La Pán Tẩn khẳng định: 6 học sinh có bố, mẹ mất đợt này sẽ được nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để các em tiếp tục đến trường. Năm nay, nhà trường sẽ đưa các em ra ở bán trú để tiện cho việc học hành, đồng thời tặng toàn bộ sách vở và quần áo cho các em. Ở bậc học mầm non cũng có 3 cháu bị mất bố, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền ăn trưa trong năm nay cho các cháu.


Trung Kiên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.