Tiếp sức cho các VĐV khuyết tật

Ngày 1/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện với chủ đề “Vượt lên số phận”.

Nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật thế giới (3/12) và hướng tới ParaGames lần thứ 7 sắp được tổ chức tại Myanmar, ngày 1/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện với chủ đề “Vượt lên số phận”. Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp của các vận động viên khuyết tật và kêu gọi những tấm lòng nhân ái quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ các VĐV có hoàn cảnh kém may mắn đã vươn lên rèn luyện, giành thành tích xuất sắc.


Tại buổi giao lưu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh: Bằng nỗ lực không ngừng và ý chí kiên cường, các VĐV khuyết tật thực sự là những tấm gương luôn vượt qua số phận, vươn lên chiến thắng bản thân. Trong thi đấu, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam luôn đứng tốp 3 Đông Nam Á. Đặc biệt, năm 2013, đoàn đã xuất sắc đứng thứ 5 trong số hơn 30 quốc gia tham dự Đại hội thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á.


Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 VĐV khuyết tật xuất sắc, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Số tiền quyên góp được tại chương trình sẽ gửi vào Quỹ “Thắp sáng niềm tin chiến thắng”, nhằm chia sẻ, hỗ trợ các VĐV khuyết tật vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhưng đã chiến thắng bản thân và mang vinh quang cho Tổ quốc.


Nguyễn Quốc Trị

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.