Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Chiều ngày 16/1, tại Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường - Chi nhánh miền Nam (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Binh chủng Hóa học đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản tổ chức Lễ bàn giao trang thiết bị dự án “Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do Chính phủ Nhật Bản tài trợ”.
Chú thích ảnh
Lễ bàn giao trang thiết bị dự án “Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do Chính phủ Nhật Bản tài trợ”. Ảnh: CTV

Tham dự Lễ bàn giao có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tổ chức quốc tế.

Tại Lễ bàn giao, đại diện phía Nhật Bản, bà Miho Hanai, Giám đốc Công ty Crow, Nhật Bản và đại diện phía Việt Nam, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hoá học, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường đã ký biên bản bàn giao trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, gồm phòng thí nghiệm với 25 hệ thống trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường.

Đây là những trang thiết bị hiện đại, nhiều chức năng, hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường nói riêng, Binh chủng Hóa học nói chung trong công tác đánh giá, giám sát quá trình xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan, giới thiệu hệ thống trang thiết bị. Ảnh: CTV

Dự án “Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do chính phủ Nhật Bản tài trợ” được thực hiện trong 5 năm (từ năm 2019 đến năm 2023), với tổng mức đầu tư 2.827.819 USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản 2.719.790 USD, vốn đối ứng của Việt Nam 108.029 USD. Dự án được giao cho Bộ Quốc phòng làm cơ quan chủ quản, chủ dự án là Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET).

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực điều tra, đánh giá, xử lý, chuyển giao công nghệ khắc phục hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đặc biệt là chất độc da cam/dioxin; đào tạo, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật; đầu tư nâng cấp hạ tầng, hệ thống điện, nước, hệ thống xử lý khí thải, nước thải cho phòng thí nghiệm tại NACCET Chi nhánh miền Nam để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.