Tiếp nhận tiền của kiều bào tại CH Séc ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ tiếp nhận tiền quyên góp do cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. 

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và bà Tạ Phạm Bích Thủy, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ, đồng hành, sẻ chia của kiều bào tại Cộng hòa Séc. Bà con đã đồng lòng, chung sức cùng đồng bào trong nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tinh thần "tương thân tương ái" của đồng bào ta ở nước ngoài đối với quê hương đất nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiều bào ta tại nhiều địa bàn bày tỏ sự ủng hộ chủ trương; đồng thời, tích cực hưởng ứng tham gia hỗ trợ, đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ sớm chuyển số tiền trên trực tiếp về Quỹ vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu gửi lời cảm ơn tới Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc về những đóng góp quan trọng hưởng ứng, ủng hộ các hoạt động trong nước nói chung và hỗ trợ công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thăm hỏi về cuộc sống, chia sẻ với những khó khăn bà con ta gặp phải do đại dịch COVID-19 và mong muốn bà con người Việt Nam tại Séc sớm ổn định cuộc sống trong thời gian tới. 

Cùng với công tác tiếp nhận ủng hộ của kiều bào, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã tích cực tham mưu, kiến nghị nhiều chính sách, trực tiếp chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Là một cộng đồng lớn ở châu Âu với hơn 60 nghìn người, người Việt tại Cộng hòa Séc luôn hướng về quê hương đất nước với những tình cảm tốt đẹp. Ngay tại thời điểm dịch bắt đầu bùng phát tại Việt Nam năm 2020, cộng đồng người Việt tại Séc đã quyên góp ủng hộ nhiều vật tư y tế và khoảng 2 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Ngay sau khi Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã phát động quyên góp ủng hộ Quỹ và thành lập Ban vận động để tổ chức quyên góp trong các tổ chức hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở sở tại.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.