Tiếp nhận tài liệu khẳng định chủ quyền Trường Sa - Hoàng Sa

Ngày 1/2, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận bộ sưu tập bản đồ và một số tài liệu liên quan khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Ngày 1/2, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận bộ sưu tập bản đồ và một số tài liệu liên quan khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Tiếp nhận tài liệu khẳng định chủ quyền Trường Sa - Hoàng Sa ảnh 1

Nhà sưu tập Trần Mạnh Tuấn (trái) hiến tặng bản đồ cho đại diện của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: danviet.vn

Bộ sưu tập này gồm 23 bản đồ các loại, 10 tư liệu bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản do nhà sưu tập tư nhân Trần Mạnh Tuấn (Hà Nội) hiến tặng. Ông Trần Mạnh Tuấn vốn là một chiến sỹ biên phòng, nay là nhà sưu tập tư nhân; đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và cả tiền bạc để sưu tầm nhiều tài liệu, hiện vật quý giá liên quan đến biển đảo Việt Nam. Hiến tặng bộ sưu tập cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia, ông mong muốn có thể phát huy tốt nhất giá trị của bộ sưu tập, đặc biệt góp phần nâng cao nhận thức xã hội về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Bảo tàng Lịch sử quốc gia khẳng định: Bộ sưu tập của ông Trần Mạnh Tuấn là những tài liệu quý; cùng với những tư liệu, hiện vật khác góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa. Bảo tàng sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ khoa học, tiếp tục giám định tư liệu và sẽ trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến công chúng bộ sưu tập này. Cùng ngày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng chính thức công bố 11 bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 1/10/2012. Theo Quyết định này, 11 bảo vật quốc gia được công nhận mà Bảo tàng đang lưu giữ gồm có: trống đồng Ngọc Lũ; trống đồng Hoàng Hạ; thạp đồng Đào Thịnh; tượng hai người cõng nhau thổi khèn; cây đèn hình người quỳ, thuộc nền Văn hóa Đông Sơn có niên đại khoảng 2500 năm; ấn đồng Môn Hạ Sảnh, thời Trần (năm 1377); bình gốm hoa lam vẽ thiên nga, thời Lê Sơ (thế kỷ 15); trống đồng Cảnh Thịnh, đúc năm Cảnh Thịnh thứ 8, thời Tây Sơn (năm 1800). Tiếp đó là các tác phẩm và di bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sách "Đường kách mệnh" xuất bản năm 1927; "Ngục trung nhật ký" (Nhật ký trong tù) năm 1942-1943 và Bút tích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 19/12/1946. 11 bảo vật quốc gia được công nhận trên đây góp phần khẳng định tinh hoa của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, phong phú đa dạng và giàu bản sắc. Mỗi bảo vật là một di sản quý giá chứa đựng những thông điệp của quá khứ gửi tới hiện tại và tương lai...Hiện nay Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ, bảo quản một khối lượng tài sản vô giá với trên 200.000 đơn vị hiện vật, gồm nhiều sưu tập hiện vật đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình, có niên đại kéo dài từ thời nguyên thủy đến ngày nay, trong đó nhiều hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu, độc bản và vô cùng quý hiếm...Thanh Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.