Tiếp nhận gần 35 tỷ đồng hỗ trợ vùng lũ Quảng Ngãi

Các nhà hảo tâm đã trao gần 35 tỉ đồng hỗ trợ an sinh và khắc phục hậu quả lũ lụt cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Chiều 31/12, tại thành phố Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, đại biểu Quốc hội khóa 14 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã vận động một số tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả lũ, lụt cho nhân dân Quảng Ngãi.Tại buổi lễ, có 23 tổ chức, nhà hảo tâm đã trao gần 35 tỷ đồng để hỗ trợ an sinh và khắc phục hậu quả lũ, lụt cho nhân dân Quảng Ngãi. Trong đó có những tổ chức hỗ trợ số tiền lớn như: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam ủng hộ 20 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Bình Minh miền Trung và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO 2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bột – Giấy VNT19 2 tỷ đồng…
Tiếp nhận gần 35 tỷ đồng hỗ trợ vùng lũ Quảng Ngãi ảnh 1

Các chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) lau rửa bàn ghế. Ảnh minh họa: Phước Ngọc/TTXVN

Từ nguồn kinh phí này, để kịp thời giúp đỡ nhân dân bị lũ, lụt khắc phục hậu quả, Ban tổ chức đã trao tặng kinh phí, hỗ trợ quà cho các địa phương, cá nhân, cụ thể: Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 20 hộ nghèo có nhà bị sập đổ trong đợt lũ, lụt tháng 12/2016 (đồng bằng 40 triệu đồng/hộ, miền núi 50 triệu đồng/hộ); hỗ trợ các địa phương, trường học trên địa bàn số tiền 20 tỷ đồng; hỗ trợ 14 huyện, thành phố mỗi huyện 150 suất quà (1triệu đồng/suất); các hội, đoàn thể trong tỉnh được hỗ trợ 50 suất quà/1 đơn vị (1 triệu đồng/suất); trao hỗ trợ cho 19 xã bị lũ lụt nặng và xã nghèo mỗi xã 50 suất quà (1 triệu đồng/suất),…Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Viết Chũ, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các doanh nghiệp, tổ chức đã quan tâm ủng hộ, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh. Đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo việc phân bổ nguồn lực huy động kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo cho bà con vùng bị thiệt hại do mưa lũ từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống; hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công giữ đỏ lửa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Đinh Thị Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.