Tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa

Sáng 9/12, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng làm lễ tiếp nhận đá chủ quyền và 2 cây bàng quả vuông từ quần đảo Trường Sa, do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng.

Sáng 9/12, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng làm lễ tiếp nhận đá chủ quyền và 2 cây bàng quả vuông từ quần đảo Trường Sa, do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng.

Đá san hô và cây bàng quả vuông là biểu tượng của quần đảo Trường Sa. Nó thể hiện thế đứng và sức sống mãnh liệt, trường tồn nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa ảnh 1

Ngày 27/10/2011, tại Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân trao tặng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Tặng đá Trường Sa là đưa "đất thiêng" từ nơi tiền tiêu về lòng đất mẹ, minh chứng khẳng định chân lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; thể hiện ý chí, nghị lực và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của quân và dân cả nước.

Với ý nghĩa đó, những năm qua quân chủng Hải quân đã trao tặng đá san hô và cây bàng quả vuông cho 26 tỉnh thành trong cả nước..

Hoạt động này được đánh giá là sáng kiến có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện được tình cảm gắn bó, phối hợp, hiệp đồng giữa đất liền và hải đảo góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.


Văn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.