Tiếp nhận công trình rà phá bom mìn, vật nổ, đường tuần tra biên giới

Ngày 2/6, tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Quân khu 1 phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức bàn giao công trình Dự án đường tuần tra biên giới và rà phá bom mìn, vật nổ cho địa phương.

Hội nghị do Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng ban Quản lý Dự án Quân khu 1 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đồng chủ trì.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, là công trình quốc phòng kết hợp giao thông dân sinh, mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Tuyến đường tuần tra biên giới dài 17,6 km, gồm 16,6 km đường ô tô và 0,9 km đường đi bộ lên mốc biên giới, đi qua các xã Vinh Quý, Bế Văn Đàn, Phục Hòa.

Khu vực rà phá bom mìn, vật nổ có diện tích 285 ha, trong đó 280,52 ha trên cạn và 4,48 ha dưới nước. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, nền đường rộng 5,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, mặt đường bê tông xi măng dày 18 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm, bảo đảm cơ động thuận tiện cho phương tiện trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống hạ tầng phụ trợ như rãnh thoát nước, tường chắn taluy, cọc tiêu, biển báo… cũng được đồng bộ hoàn thành, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Công trình khởi công ngày 15/4/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 9/5/2026. Mặc dù thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, các nhà thầu quân đội đã vượt khó, bảo đảm tiến độ và chất lượng kỹ, mỹ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Giai đoạn 2026 - 2029, Quân khu 1 sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 500 tỷ đồng để triển khai thêm 35,5 km đường tuần tra biên giới tại các xã Lý Quốc, Hạ Lang và Đức Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch cảm ơn Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, Ban quản lý dự án cùng các đơn vị thi công đã quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình, phát huy hiệu quả tuyến đường gắn với xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển, đồng thời mong muốn Quân khu 1 tiếp tục đề xuất với Bộ Quốc phòng triển khai các tuyến đường tuần tra biên giới còn lại trên địa bàn tỉnh.

Việc hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng dự án đường tuần tra biên giới tại Cao Bằng không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng biên, phục vụ đắc lực cho công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân nơi biên cương của Tổ quốc.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.