Tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 21/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do các lực lượng chức năng của Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng liên quan phối hợp hỗ trợ tiếp nhận, rà soát, đối chiếu danh sách các công dân được trao trả theo danh sách và thực tế. Sau khi tiếp nhận tại cửa khẩu, các lực lượng cùng phối hợp đưa công dân Việt Nam về vị trí sàng lọc, xác minh theo đúng quy định.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, liên quan đến các hoạt động trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến của các cơ quan chức năng Campuchia, từ ngày 15/11 đến 17/11/2025, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã làm việc với các cơ quan chức năng Campuchia và tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 110 công dân Việt Nam đang bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Svay Rieng và tỉnh Tbong Khmum, do nghi vấn tham gia “hoạt động tội phạm trên không gian mạng; lừa đảo trực tuyến".

Cũng theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, kết quả kiểm tra, rà soát, phỏng vấn ban đầu xác định 110 công dân kể trên có hộ khẩu thường trú tại 26 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã đề nghị các đơn vị chức năng 26 tỉnh, thành phố (có công dân được bàn giao trong đợt này) cử Tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát tiếp nhận công dân của tỉnh mình; đồng thời, chỉ đạo việc tổ chức điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động lôi kéo công dân Việt Nam với chiêu bài “tìm việc làm trên mạng, việc nhẹ, lương cao" xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” tại Campuchia.

Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.