Tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại theo kịp xu hướng tòa soạn hội tụ

Ngày 9/12, tại tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua các Hội Nhà báo vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Hội nghị do Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình làm Trưởng cụm thi đua đăng cai tổ chức. 
Chú thích ảnh
Lễ ký giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị trong Cụm thi đua các Hội Nhà báo vùng Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. 

Theo Ban Tổ chức, Cụm thi đua các Hội Nhà báo vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ hiện có 1.251 hội viên quản lý trực tiếp và trên 200 cán bộ, hội viên là phóng viên các cơ quan thường trú tham gia sinh hoạt với Hội Nhà báo các địa phương. Cụm thi đua luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo trong việc thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của Hội. Cụm luôn khuyến khích cán bộ, hội viên thi đua rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chính vụ, nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, theo kịp xu hướng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, làm chủ địa bàn chính thống ở địa phương trong môi trường "bùng nổ" các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. 

Năm 2023, phát huy vai trò là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân đối với đội ngũ cán bộ hội viên. Nhiều Hội đã quan tâm triển khai nhiều mô hình, cách làm đổi mới sáng tạo trong các phong trào thi đua. Cụm thi đua tích cực hưởng ứng và đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi báo chí do Trung ương, địa phương phát động. 

Năm 2024, Cụm thi đua phấn đấu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng hội viên nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí trong tình hình mới. Cụm tiếp tục tập trung phối hợp tham mưu trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tổ chức tốt Giải Báo chí của địa phương, Giải báo chí Đồng bằng sông Hồng; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các giải báo chí chuyên ngành, chuyên đề ở địa phương; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Đặc san, Bản tin Người làm báo của các Hội. Đồng thời, Cụm đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, từ thiện, tạo điều kiện cho hội viên đi thực tế giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tổ chức Hội và đội ngũ hội viên.  

Chú thích ảnh
Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình bàn giao Cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Nam Định làm Cụm trưởng Cụm thi đua các Hội Nhà báo vùng Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024. 

Dịp này, Hội Nhà báo các tỉnh trong Cụm đã bình xét, suy tôn Hội Nhà báo tỉnh Hải Phòng nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023; Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình, Hải Dương được nhận Bằng khen của Trung ương Hội năm 2023.

Sau lễ ký giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã bàn giao Cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Nam Định làm Cụm trưởng Cụm thi đua các Hội Nhà báo vùng Duyên hải, Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.