Tiếng Indonesia được công nhận là một trong những ngôn ngữ chính thức của UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tiếng Indonesia đã được công nhận là ngôn ngữ chính thức của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại phiên toàn thể Kỳ họp thứ 42 Đại hội đồng UNESCO diễn ra ở Paris (Pháp) ngày 20/11.

Tiếng Indonesia là ngôn ngữ thứ 10 được công nhận là ngôn ngữ chính thức của Đại hội đồng UNESCO, bên cạnh tiếng Anh, tiếng Arab, tiếng Quan Thoại, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hindi, tiếng Italy và tiếng Bồ Đào Nha. Đại sứ Indonesia tại Pháp kiêm nhiệm Andorra và Monaco Mohamad Oemar khẳng định: "Tiếng Indonesia đã là yếu tố đoàn kết quốc gia kể từ thời kỳ trước độc lập, đặc biệt là thông qua Cam kết Thanh niên năm 1928". Hãng thông tấn chính thức Antara dẫn lời ông Oemar cho biết sự công nhận trên được đánh dấu bằng việc thông qua Nghị quyết 42 C/28 theo hình thức đồng thuận trong phiên toàn thể Kỳ họp thứ 42 Đại hội đồng UNESCO. Hiện có hơn 275 triệu người nói tiếng Indonesia. Ngôn ngữ này đang được giảng dạy tại 52 quốc gia và có ít nhất 150.000 người nước ngoài sử dụng.

Ông Oemar nhấn mạnh sự công nhận trên sẽ giúp nâng cao nhận thức về tiếng Indonesia và góp phần tăng cường kết nối giữa các quốc gia, thúc đẩy hợp tác với UNESCO và là một phần trong cam kết của Jakarta trong phát triển văn hóa ở cấp độ toàn cầu.

Nỗ lực của Chính phủ Indonesia nhằm đưa tiếng Indonesia thành ngôn ngữ chính thức của Đại hội đồng UNESCO là sứ mệnh ghi trong Điều 44, Đoạn 1 của Luật số 24/2009, theo đó chính phủ nước này tăng cường chức năng của tiếng Indonesia như một ngôn ngữ quốc tế theo từng bước, có hệ thống và bền vững. Đề xuất này cũng là nỗ lực về mặt pháp lý nhằm đưa tiếng Indonesia trở thành ngôn ngữ chính thức của một tổ chức quốc tế. Trên thực tế, chính phủ nước này đã nỗ lực phát triển cộng đồng người nước ngoài nói tiếng Indonesia tại 52 quốc gia trên toàn thế giới.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.