Tiếng Hàn đang trở thành ngôn ngữ được yêu thích tại Việt Nam

Ngày 21/10, tại “Lễ hội chữ Hàn - Hangeul Festival 2023”, ông Shin Choong Il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ các trường đang giảng dạy tiếng Hàn tại khu vực phía Nam tăng 50% so những năm trước đây. Điều này cho thấy, tiếng Hàn là ngôn ngữ đang rất được yêu thích tại Việt Nam.

Theo ông Shin Choong Il, Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Hàn Quốc trên nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục. Theo đó, học tập tiếng Hàn không chỉ dừng lại ở việc tích luỹ kiến thức mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia. Theo đó, ngày hội chữ Hàn sẽ là cơ hội để mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam trở nên gần gũi hơn.

Chú thích ảnh
Ông Shin Choong Il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc tại Lễ hội chữ Hàn.

“Lễ hội chữ Hàn - Hangeul Festival 2023” với chủ đề “ Sức mạnh của Hangeul làm lay chuyển tương lai”, do Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 20 trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn Quốc tham gia như: Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP Hồ Chí Minh), Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh, Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, Đại học Tiền Giang, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại học Đà Lạt, Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa)…

Chú thích ảnh
Lễ Hội năm 2023 thu hút hàng ngàn sinh viên đến từ các trường đào tạo tiếng Hàn.

Theo đánh giá của các sinh các trường, đây là lễ hội mang đậm không gian văn hóa Hàn Quốc với những hoạt động sôi nổi như: cuộc thi thiết kế đồng phục Hangeul Festival 2023, trang trí gian hàng về ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc, Kpop Random Dance, kéo co, viết thư pháp chữ Hàn, tài năng tiếng Hàn “Hangeul Speech Contest”, “Hangeul Festival 2023 Talent Contest”. 

Chú thích ảnh
Sinh viên tham dự lễ hội trải nghiệm mặc thử trang phục truyền thống Hanbok.

Tham gia các hoạt động lễ hội, sinh viên được thể hiện bản lĩnh, kiến thức, tích lũy kỹ năng thực tế, gặp gỡ những bạn bè có cùng đam mê, phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội và nâng cao kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước - con người Hàn Quốc, từ đó nhận về các phần thưởng, học bổng giá trị...

Chú thích ảnh
Sinh viên tham dự cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn.
Chú thích ảnh
Lễ hội chữ Hàn là sân chơi giao lưu văn hoá cho sinh viên khối ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.

Lễ hội chữ Hàn là sự kiện thường niên của các cơ quan, đơn vị đào tạo ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn tại khu vực phía Nam, với mục đích tạo sân chơi học thuật, giao lưu văn hóa cho sinh viên. Đây cũng là sự kiện kỷ niệm ngày sáng lập và tuyên bố sử dụng bản mẫu tự chữ Hàn Hangeul (ngày 9/10).

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.