Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Quân khu 4 tập trung ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 21/8, Đảng bộ Quân khu 4 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội diễn ra với chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân khu 4 anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; phòng thủ Quân khu vững chắc, quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong thời điểm có tính lịch sử, khi cả nước đang sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, hoàn thành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời triển khai các nghị quyết chiến lược, mang tính đột phá của Bộ Chính trị để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân khu tập trung 3 khâu đột phá: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Chú thích ảnh
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 4. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Đại hội tiến hành bầu 19 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 và 13 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích của lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được; cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Quân khu hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 tập trung quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chủ động nắm chắc, dự báo, tham mưu chính xác các giải pháp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; triển khai hiệu quả các dự án ở địa bàn trọng điểm, biên giới, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Quân khu cần đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Quân khu cần bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; tiếp tục gắn bó mật thiết với địa phương, làm tốt công tác dân vận, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tăng cường hợp tác quốc phòng với Lào.

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 4. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 4 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra. Sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ được tăng cường; công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính, đối ngoại quốc phòng và hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế - quốc phòng được quan tâm. Đảng bộ Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; chất lượng huấn luyện được nâng lên, tỷ lệ khá, giỏi tăng 3,1% so với nhiệm kỳ trước. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đạt kết quả tốt, tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt 100% chỉ tiêu. Quân khu hoàn thành việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội đảng các cấp trong Quân khu thành công tốt đẹp.

Duy Hưng - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.