Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến Liên lọt vào chung kết Giải thưởng ASEAN - Mỹ

Ngày 10/7, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới ASEAN (ASEAN COSTI) cùng Chính phủ Mỹ đã thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Phòng thí nghiệm Underwriters (UL) công bố 12 ứng cử viên lọt vào chung kết Giải thưởng ASEAN - Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ năm 2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ở hạng mục dành riêng cho các nhà khoa học dưới 45 tuổi, Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến Liên đại diện cho Việt Nam đã xuất sắc lọt vào chung kết cùng Tiến sĩ Juliana Haji Zaini (Brunei), Tiến sĩ Noor Titan Putri (Indonesia), Tiến sĩ Nofri Yenita Dahlan (Malaysia), Tiến sĩ Charlle L. Sy (Philippines) và Tiến sĩ Lili Zhang (Singapore).

Trong khi đó, danh sách các ứng cử viên lọt vào vòng chung kết ở hạng mục dành riêng cho các nhà khoa học trên 46 tuổi bao gồm Tiến sĩ Nu Rhahida Arini (Indonesia), Tiến sĩ Norasikin Ahmad Ludin (Malaysia), Tiến sĩ Hla Nu Phyu (Myanmar), Tiến sĩ Maria Natalia R. Dimaano (Philippines), Giáo sư Madhavi Srinivasan (Singapore) và Tiến sĩ Pimpa Limthongkul (Thái Lan).

Với chủ đề điện khí hóa, giải thưởng năm nay nhằm tôn vinh các nhà khoa học nữ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua nghiên cứu về công nghệ năng lượng sạch, như bộ lưu trữ pin năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, xe điện cũng như các sản phẩm và phương pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Giải thưởng ASEAN - Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, nhằm vinh danh các nhà khoa học nữ có triển vọng, mới vào nghề vì những thành tích học tập và chuyên môn của họ. Giải thưởng năm nay được phát động vào tháng 3 vừa qua. Dự kiến, danh sách những người đoạt giải sẽ được công bố vào tháng 10 tới với giải Nhất và giải Nhì trị giá lần lượt là 12.500 USD và 5.000 USD.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.