'Tiên học lễ' trong lớp tiếng Việt mùa hè ở Séc

Ngày 1/7 tại Trung tâm Thương mại Sa Pa ở Praha đã diễn ra lễ khai giảng các lớp học hè tiếng Việt dành cho thế hệ thứ ba trong cộng đồng người Việt Nam.
Tới dự lễ có gần 50 học sinh từ 7 đến 15 tuổi, Ban Giám đốc và giáo viên thuộc Trung tâm Tiếng Việt Sa Pa cùng các phụ huynh. Bà Phạm Thu Hương, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng thuộc Đại sứ quán Việt Nam; ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội người Việt Nam tại châu Âu, và đại diện các Trung tâm Tiếng Việt ở thành phố Karlovy Vary, thành phố Plzen cũng đến chia vui với các học sinh.
'Tiên học lễ' trong lớp tiếng Việt mùa hè ở Séc ảnh 1

Lễ khai giảng các lớp học hè tiếng Việt ở Praha. Ảnh: Vinh-Tâm

Phát biểu sau hồi trống khai giảng, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Tiếng Việt Sa Pa, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là đối với các cháu sinh ra và lớn lên tại CH Séc. Ông cũng kêu gọi những người làm bố mẹ, ông bà phải đặc biệt chú trọng tới việc khuyến khích, động viên con cháu học và sử dụng tiếng Việt trong gia đình, tích cực hợp tác với các thầy, cô để tạo ra sự hứng thú trong học tập. Tại lễ khai giảng các, thầy cô giáo cũng nêu ra những khó khăn của việc dạy tiếng Việt cho các đối tượng học sinh sống trong môi trường tiếng Séc, giáo viên không được đào tạo chuyên về dạy tiếng Việt và họ đến với Trung tâm trên cơ sở nhiệt huyết với cộng đồng. Bà Phạm Thu Hương thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tượng trưng hàng trăm cuốn sách giáo khoa tiếng Việt soạn riêng cho người Việt ở nước ngoài. Các lớp học hè tiếng Việt bắt đầu ngay sau lễ khai giảng. Các thầy, cô thực hiện phương châm “tiên học lễ” theo đúng nghĩa đen. Khi được cô giáo Hồng Nhung mời tự giới thiệu về bản thân thì đa số học sinh trả lời bằng thứ tiếng Việt hơi ngọng nghịu và cực kỳ ngắn gọn theo kiểu: “Tên Mạnh Quân, 8 tuổi, lớp hai”. Cô giáo kiên trì uốn nắn từng em một: “Lần sau con trả lời cô đầy đủ nhé: Con tên là Nguyễn Mạnh Quân, năm nay con 8 tuổi và học lớp hai ạ”. Điều này cũng phù hợp với nguyện vọng của đa số phụ huynh là họ muốn con em trước khi đọc thông viết thạo tiếng Việt thì phải biết giao tiếp theo văn hóa của người Việt. Cộng đồng người Việt ở Séc cũng như ở nước ngoài nói chung hằng ngày phải vất vả làm ăn, buôn bán từ sáng sớm đến tối mịt, hầu như không nghỉ vào cuối tuần và các ngày lễ nên không có thời gian, kiến thức và cả sức lực để dạy tiếng Việt cũng như lễ giáo của cha ông. Thế hệ thứ ba người Việt ở Séc xa dần với ngôn ngữ mẹ đẻ và văn hóa, tập tục của dân tộc. Trong số các học sinh của lớp học hè tiếng Việt có một trường hợp đặc biệt, đó là bé Tina Đinh mang hai dòng máu Việt - Séc. Chị Vera Đinh mặc dù là người Séc nhưng rất muốn con gái mình nói thạo tiếng Việt và hiểu về văn hóa của bên nội.
'Tiên học lễ' trong lớp tiếng Việt mùa hè ở Séc ảnh 2

Lớp học hè tiếng Việt do cô giáo Hồng Nhung làm chủ nhiệm. Ảnh: Vinh-Tâm

Chị cho biết, mặc dù điều kiện kinh tế không dư dả nhưng anh chị cố gắng thường xuyên đưa các con về Việt Nam để cảm nhận mình là người Việt. Vào cuối tháng 6 vừa qua, anh chị đã hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho con trai Filip và con gái Tina. Ngay sau lễ khai giảng lớp học hè tiếng Việt bé Tina sẽ cùng bố mẹ, anh trai về Việt Nam để thăm bà nội và họ hàng, đồng thời cũng là để thực hành tiếng Việt. Đầu tháng 8, Tina sẽ tiếp tục dự lớp học hè tiếng Việt ở Trung tâm Sa Pa. Trung tâm Tiếng Việt Sa Pa là cơ sở giáo dục được xã hội hóa và gần như phi lợi nhuận do một số anh chị em tâm huyết trong Ban chấp hành Chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sa Pa lập ra từ năm 2006. Trung tâm có hai lớp học tiếng Việt chính quy khai giảng vào tháng 9 hằng năm và bế giảng vào tháng 6 năm sau. Bên cạnh đó là hai lớp học tiếng Việt vào mùa hè, được khai giảng vào đầu tháng 7 và bế giảng vào cuối tháng 8.
Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại Séc

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.