Thành công đưa tiếng Việt vào liên hoan âm nhạc lớn quốc tế tại CH Séc

Cuối tháng 6/2017, một sự kiện có ý nghĩa đối với nền âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên các tác phẩm opera tiếng Việt của soạn giả gốc Việt được trình bày tại liên hoan âm nhạc quốc tế lớn ở CH Séc.

Festival Forfest lần CH Séc 2017 là một liên hoan âm nhạc đương đại quốc tế danh tiếng được tổ chức từ ngày 12/5 đến 3/9 tại bốn thành phố: Kromeriz và Olomous (Séc), Bratislava (Slovakia), San Marino (CH San Marino). Tham dự Festival Forfest CH Séc 2017 là các ban nhạc, soạn giả, nhạc sỹ biểu diễn, ca sỹ opera nổi tiếng của Séc, Đức, Slovakia, Mỹ, Nhật Bản...

Thành công đưa tiếng Việt vào liên hoan âm nhạc lớn quốc tế tại CH Séc ảnh 1

Nghệ sỹ Hoàng Thị Kiều Anh và nghệ sỹ Nao Higano tại Festival Forfest CH Séc 2017.

Đáng chú ý, lần đầu tiên 1 soạn giả gốc Việt được mời tham gia sự kiện này, đó là nhạc sỹ Hoàng Kiều Anh. Hơn thế nữa, đây cũng là lần đầu tiên các tác phẩm opera soạn bằng tiếng Việt được biểu diễn tại Festival Forfest với sự thể hiện của một nữ ca sỹ solist nổi tiếng Séc gốc Nhật Bản Nao Higano.

Tại buổi trình diễn, soạn giả, nhạc sỹ Hoàng Thị Kiều Anh đã tự tay đệm đàn piano cho nghệ sỹ Nao Higano hát bằng tiếng Việt 12 nhạc phẩm tiêu biểu. Nổi bật trong số đó là tác phẩm Lá nắng lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn Mỹ O.Henry. Tuy nhiên, với nghệ sỹ gốc Nhật Nao Higano, tác phẩm khó hiểu nhất với cô về mặt nội dung và khó nhất về kỹ thuật thanh nhạc là Cư trần lạc đạo phú của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Higano đã bỏ ra nhiều công sức để thể hiện tốt nhất tác phẩm này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Zdenka Vaculovicova, Chủ tịch Festival Forfest CH Séc 2017, cho biết bà rất có cảm tình và trân trọng với nền văn hóa của Việt Nam, một quốc gia châu Á thật xa mà cũng thật gần với người dân Séc. Ban tổ chức đã cố gắng tạo điều kiện hết sức thuận lợi để tác giả Kiều Anh và các nhạc phẩm của Việt Nam có mặt tại liên hoan. Bà hy vọng đây là lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối cùng các tác phẩm opera tiếng Việt được trình diễn tại các Festival Forfest CH Séc.

Nghệ sỹ Hoàng Kiều Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp khoa trung cấp piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chị sang học tiếp tại Học viện Âm nhạc Slovakia. Trong hơn 20 năm qua, nghệ sỹ Kiều Anh hoạt động nghệ thuật tại Slovakia và từng giảng dạy tại các trường nghệ thuật ở nước này. Hiện chị trở thành nghệ sỹ độc lập, chỉ biểu diễn những tác phẩm khí nhạc của mình. Nhiều tác phẩm của chị có sức lan tỏa rộng rãi trong làng âm nhạc Slovakia. Nghệ sỹ Kiều Anh luôn tâm niệm, "dù sống xa Tổ quốc đã lâu và trở thành công dân của Slovakia, nhưng trong huyết quản của chị chỉ cuộn chảy dòng máu Việt thuần chất".

Bài và ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.