Tiền Giang: Không để tái diễn cảnh sà lan chở nước sinh hoạt trong mùa khô

Huyện Gò Công Đông và cù lao Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang nằm tiếp giáp với biển Đông, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn nước sinh hoạt.

Tại khu vực này, hiện có gần 7.000 hộ dân sinh sống ở các địa bàn sâu, xa, ngoài đê bao ngăn mặn hoặc ở rải rác ngoài đồng chưa được hưởng lợi từ hệ thống đường ống cấp nước tập trung, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn hằng năm (từ tháng 1 đến hết tháng 6).

Trước thực trạng trên, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết nước sinh hoạt phục vụ nhân dân trong mùa khô hạn. 

Tiền Giang: Không để tái diễn cảnh sà lan chở nước sinh hoạt trong mùa khô ảnh 1

Các phương tiện thi công đường ống ngầm vượt sông Tiền đưa nước sinh hoạt về huyện cù lao Tân Phú Đông. 

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, thực hiện chủ trương của tỉnh, trong mùa khô hạn, các địa phương đã mở 90 vòi nước công cộng cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân. Dự kiến các vòi nước công cộng được mở phục vụ đến tháng 6/2017, qua đó giúp nhân dân giảm khó khăn về nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, các huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông cũng có kế hoạch đầu tư thi công 137 công trình đường ống cấp nước sinh hoạt phục vụ các cụm, tuyến và khu dân cư với tổng chiều dài trên 126.000m nhằm tiến tới giải quyết một cách căn cơ nhu cầu về nước sinh hoạt trong mùa khô hằng năm, không để tái diễn tình trạng thiếu nước sinh hoạt, người dân phải mua nước với giá đắt. Đến giữa tháng 5/2017 đã có 44 công trình đường ống cấp nước sinh hoạt ở huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông được hoàn thành, nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân trong vùng. Theo ông Trần Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, nhờ chủ động triển khai các giải pháp cấp nước cho người dân vùng khó khăn, trong mùa khô hạn 2017, nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân ở vùng ven biển và các cù lao trên sông Tiền thuộc địa phương không quá bức xúc như các năm trước. Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông đánh giá, nhờ những nỗ lực của ngành chức năng, việc cung ứng nước sinh hoạt cho nhân dân đã được giải quyết một cách cơ bản, không xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng như trước.Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Giang, năm nay tỉnh Tiền Giang cơ bản đáp ứng đủ nước sinh hoạt cho nhân dân ven biển Gò Công trong mùa khô hạn, không phải triển khai phương án dùng sà lan chở nước ngọt về cấp cho nhu cầu huyện cù lao Tân Phú Đông như các năm trước.
Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.