Hàng nghìn người dân ở Long An thiếu nước sinh hoạt

Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt kéo dài suốt thời gian vừa qua không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, mà còn khiến cho cuộc sống của hàng nghìn người dân thuộc hai xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây của huyện Tân Trụ (Long An) phải lao đao vì không có nước sinh hoạt.
Hàng nghìn người dân ở Long An thiếu nước sinh hoạt ảnh 1

Người dân phải đi hàng trục cây số để lấy nước từng thùng nước nhỏ phục vụ cho sinh hoạt

Gần một tháng nay, sinh hoạt của hàng nghìn người dân ở hai địa phương trên bị đảo lộn hoàn toàn, từ những nhu cầu thiết yếu như tắm giặt cho đến nấu ăn, nước uống của họ đều khó khăn. Một xô nước có thể vừa dùng để vo gạo nấu cơm, vừa rửa rau, vừa tận dụng để rửa chén bát. Các đường ống nối từ các cây nước về nhà dân không còn nước, nguồn nước dự trữ cũng cạn khô, họ phải đi cả chục cây số để lấy từng thùng nước nhỏ về phục vụ cho sinh hoạt của gia đình. 
Ông Huỳnh Văn Năm, ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông cho biết: "Mấy chục năm nay hiếm khi có tình trạng này, chỉ có năm nay là khô sạch, nhà tôi cái hồ nước cũng cạn sạch trơn. Chúng tôi cũng tìm nhiều cách để kiếm nước, nhưng đào sâu xuống nước cũng không chảy, do đó phải chạy đi xa để lấy nước về dùng". 
Theo UBND huyện Tân Trụ, nguyên nhân của việc thiếu nước sinh hoạt là do huyện Tân Trụ nằm ven hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, chịu ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán gay gắt. Hiện tại đang vào mùa khô nên các địa bàn trên không có nước sinh hoạt, việc khoan giếng cũng không được vì nguồn nước bị nhiễm mặn, không có mạch nước ngọt. Trên địa bàn hai xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây có hơn 3.000 người dân không có nước sinh hoạt, tính theo nhu cầu thì phải cung cấp 186 m3 nước mỗi ngày cho địa bàn này. 
Để giải quyết khó khăn trước mắt, UBND huyện Tân Trụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An sử dụng 4 xe chuyên dụng liên tục chở nước ngọt đến cho người dân, mỗi ngày chở được hơn 100 m3, cơ bản đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của người dân. Ngoài ra, một công ty chuyên sản xuất nước tinh khiết ở Thành phố Tân An chở nước uống về tận nơi, cung cấp miễn phí cho các hộ dân. 
Ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ cho biết: Việc sử dụng các xe bồn để chở nước về tận nơi cho người dân chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, đáp ứng phần nào việc sinh hoạt của người dân hai xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây. UBND huyện cũng đã có những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng khó khăn về nguồn nước. Huyện đang phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Long An triển khai thiết kế, thi công đường ống kéo nước từ xã An Nhật Tân về để phục vụ khu vực thiếu nước, khi hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản nước ở xã Bình Trinh Đông. Còn đối với xã Tân Phước Tây, huyện đang xem xét việc cải tạo, nâng cấp các đường ống nối từ trung tâm huyện về để cấp nước cho dân. 
Huyện cũng đã có đề nghị UBND tỉnh Long An đầu tư đường ống lớn kéo nước về các vùng thiếu nước trong huyện, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai thi công công trình trạm cấp nước ở xã Đức Tân, đây được xem là giải pháp căn cơ nhất để khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt./. 
Bùi Trường Giang

Dành cho bạn

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.