Tiền Giang đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng

Tỉnh Tiền Giang đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng nhằm tiến tới mục tiêu tăng miễn dịch cộng đồng bằng vaccine.
Chú thích ảnh
Trong ảnh: Đến nay, đã có 198.900 công nhân, người lao động đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 74,7%, mũi 2 đạt 22,3%. 

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 15/10 tỉnh đã tổ chức tiêm chủng được 803.279 liều vaccine phòng COVID-19 (mũi 1 là 647.380, mũi 2 là 155.899), đạt 69,2% trên tổng số 1.161.150 liều vaccine đã nhận và đạt 79,3% trên tổng số 1.012.658 liều vaccine đã phân bổ đến các điểm tiêm.

Số dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 là 647.380 trên tổng số 1.488.395 người, đạt 43,5%. Trong đó, số người đã tiêm đủ 2 mũi là 155.899, đạt 10,5%.

Số người trên 50 tuổi được tiêm chủng đạt 33,0%, trong đó, có gàn 9% được tiêm đủ 2 mũi. Số dân từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng đạt 40,9%, trong đó đạt 6,7% đã tiêm đủ 2 mũi.

Đến nay đã có 198.900 công nhân, người lao động đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 74,7%, mũi 2 đạt 22,3%.

Toàn tỉnh hiện có 187 cơ sở tiêm chủng, trong đó 172 cơ sở tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, hơn 15 cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân thực hiện tiêm chủng dịch vụ. Số nhân lực tại các tuyến tham gia công tác tiêm chủng mở rộng khoảng 1.000 người và có khoảng 100 người của hệ thống tiêm chủng dịch vụ.

Thông tin từ Sở Y tế Tiền Giang, đến trưa 17/10, tỉnh ghi nhận 121 ca mắc COVID-19 mới, tăng 51 ca so với ngày 15/10, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Tiền Giang lên 14.965 ca. Trong số 121 F0 phát hiện trong ngày, có 50 ca phát hiện trong khu cách ly gồm 38 người tiếp xúc trực tiếp với F0 và 12 người về từ vùng dịch được cách ly ngay; 65 ca trong khu vực phong tỏa; 2 ca được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng tại xã Yên Luông và Long Bình (huyện Gò Công Tây); 3 ca là người dân tại xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành), xã Thiện Trí (huyện Cái Bè) đến khám bệnh, được phát hiện tại cơ sở y tế và 1 ca là nhân viên Bệnh viện Tâm Minh Đức (Thành phố Mỹ Tho).

Về công tác điều trị, có 185 bệnh nhân xuất viện trong ngày, đến nay đã có 13.480 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, chiếm hơn 90% tổng số F0 toàn tỉnh. Trong số này, có 12.448 người đã hoàn thành cách ly và 1.032 người đang theo dõi sức khỏe tại nhà sau điều trị.

Tiền Giang có 1.102 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 33 F0 điều trị tại nhà, 1.069 F0 đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh; trong đó, có 1.037 bệnh nhân nhẹ và vừa, 60 bệnh nhân nặng và 5 bệnh nhân nguy kịch. Tỉnh có 1.007 F1 đang cách ly tại nhà và 2.839 F1 đang quản lý tại khu cách ly tập trung. Có 7.435 F2 và người về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo đánh giá của Sở Y tế, nhìn chung tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng giảm dần nhưng vẫn còn các ca mắc mới lẻ tẻ; các chuỗi ca bệnh cơ bản đã được khoanh vùng, truy vết, phong tỏa và xử lý; tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Hiện có 8/11 đơn vị cấp huyện đã kiểm soát được dịch; tình hình dịch tại huyện Cái Bè, Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành đang dần được kiểm soát.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.