Tiến bộ trong chống lạm dụng lao động trẻ em

Các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Mỹ Latinh và châu Á đã có những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lạm dụng các hình thức lao động trẻ em.

Các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Mỹ Latinh và châu Á đã có những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lạm dụng các hình thức lao động trẻ em.

 Tiến bộ trong chống lạm dụng lao động trẻ em ảnh 1

Trên thế giới có khoảng 168 triệu trẻ bị cưỡng ép lao động.


Báo cáo mới đây của Bộ Lao động Mỹ cho biết 10 nước và vùng lãnh thổ bao gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Ethiopia và Gilbraltar - vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh - đã có những ghi nhận tích cực trong nỗ lực xóa bỏ tình trạng lạm dụng sức lao động trẻ em.


Tuy nhiên, báo cáo cũng phản ánh tiến độ chưa khả quan tại 62 quốc gia trong lĩnh vực này. Đa số những nước này tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi, những nơi vẫn còn tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em trong các nhà máy hoặc xưởng sản xuất. Báo cáo chỉ rõ tại Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Ai Cập, Liban, Kenya và Nam Phi, trẻ em vẫn phải lao động để kiếm sống.


Theo thống kê của ILO, hiện nay trên thế giới có khoảng 168 triệu trẻ bị cưỡng ép lao động, 85 triệu em trong số này phải làm việc trong các điều kiện nguy hiểm đến tính mạng.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.