Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân trong các doanh nghiệp ở Cần Thơ

Sáng 2/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cùng đại diện Sở Y tế đã đến kiểm tra việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động tại điểm tiêm ở Hội trường Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và Vườm ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; làm việc với Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp Cần Thơ; Trung tâm Y tế quận Bình Thủy.
Chú thích ảnh
Đo huyết áp, sàng lọc trước tiêm vaccine. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Tại các điểm tiêm, lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra, nhắc nhở các công nhân cần thực hiện nghiêm Thông điệp 5K trong quá trình tiêm chủng, theo dõi sức khỏe sau tiêm, đồng thời động viên, hỏi thăm đội ngũ cán bộ, y tế đang làm công tác tiêm phòng tại các điểm tiêm.

Làm việc với Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, lãnh đạo thành phố đánh giá cao ngành y tế đã chủ động trích hơn 20% số liều vaccine được cấp đợt 3 để ưu tiên tiêm cho đối tượng là lao động, công nhân làm việc ở các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát ở hai tỉnh giáp Cần Thơ là An Giang và Đồng Tháp. Vì vậy, ông đề nghị Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp có phương án bố trí cho công nhân, người lao động từ hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp ở tại doanh nghiệp hoặc nếu số lượng lao động, công nhân từ hai tỉnh này ít thì cho họ tạm nghỉ để hạn chế nguy cơ lây dịch trong doanh nghiệp. Ngoài ra, Ban Quản lý giao Giám đốc các doanh nghiệp phải chọn đúng đối tượng ưu tiên để tiêm vaccine; doanh nghiệp nào có lao động đi tiêm ngừa thì phải cử quản lý đi sắp xếp, hướng dẫn công nhân đi tiêm.

Đối với các doanh nghiệp không gửi công nhân đi tiêm vaccine, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Trung tâm Y tế quận Bình Thủy phối hợp cùng lực lượng chức năng ban hành thông báo nhắc nhở hoặc có biện pháp tạm hoãn hoạt động.

Được biết, có gần 36.000 người đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất Cần Thơ, trong đó số lao động của các doanh nghiệp FDI là gần 13.000 người. Bình Thủy là địa phương có đông số lượng công nhân đang lao động, làm việc ở các khu công nghiệp Trà Nóc 1, Trà Nóc 2.

Theo ông Trần Trường Chinh, Phó Giám đốc CDC Cần Thơ, trong 20.000 liều vaccine được đưa về Cần Thơ đợt 3 (ngày 29/6), ngành y tế ưu tiên phân bổ 12.000 liều tiêm cho các lao động, công nhân, trong đó trên 8.000 liều cho các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ngoài ra, đợt này cũng ưu tiên 2.300 liều để tiêm cho các đối tượng là người phụ trách Kỳ thi Trung học phổ thông 2021.

Đại diện Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Cần Thơ cho biết, các doanh nghiệp rất phấn khởi vì được quan tâm, ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng công nhân, lao động của doanh nghiệp.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.