Tiềm năng của vaccine tái tổ hợp protein đầu tiên tại thị trường châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nhiều khả năng vaccine mới mang tên Covovax của công ty dược phẩm Novavax (Mỹ) sẽ sớm được cấp phép sử dụng tại châu Âu.

Động thái Indonesia hôm 11/1 vừa qua lần đầu tiên phê duyệt loại vaccine mới này sẽ mở đường cho việc sử dụng Covovax ở các quốc gia khác trên thế giới.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Novavax tại phòng thí nghiệm ở Gaithersburg, bang Maryland, Mỹ ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trưởng khoa Dược của Đại học Namur đồng thời là thành viên của Lực lượng đặc trách tiêm chủng tại Bỉ, nhà virus học Jean-Michel Dogné, cho biết vaccine Covovax khác với các loại hiện được cấp phép sử dụng ở châu Âu, đặc biệt là những vaccine ngừa COVID-19 theo công nghệ mRNA. Vaccine Covovax dựa vào cơ chế tái tổ hợp protein thành các hạt nano để kích hoạt hệ miễn dịch và không chứa virus. Đây là lần đầu tiên có vaccine ngừa COVID-19 sử dụng cơ chế này và tá dược dùng để điều chế vaccine Novavax chưa từng được sử dụng trong các loại vaccine khác. Trong khi đó, vaccine theo công nghệ mRNA của các hãng Pfizer và Moderna cung cấp các thông tin di truyền cho phép cơ thể sản xuất protein gai, loại protein này sẽ nhân lên và sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể. 

Nhà virus học Dogné nhấn mạnh thêm rằng không giống như vaccine mRNA dựa trên công nghệ tương đối mới, vaccine của Novavax sử dụng một quy trình đã chứng minh được giá trị, tương tự như vaccine chống viêm gan B ở người. Vaccine Covovax cho thấy hiệu quả tổng thể tới 90% trong nhiều nghiên cứu đối với khoảng 30.000 người tại Mexico và Mỹ. Tỷ lệ này cũng tương đương với hiệu quả thu được từ vaccine mRNA, đặc biệt là ở các thể nặng, và hiệu quả trong các nghiên cứu lâm sàng với vaccine Janssen của Hà Lan/Bỉ và vaccine của hãng AstraZeneca.

Ông Dogné cho biết thêm Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đang xem xét đơn xin cấp phép vaccine Covovax tại Liên minh châu Âu (EU) và sẽ đưa ra ý kiến trong những tháng tới, rất có thể vào cuối năm nay. Với Covavax, EU và Bỉ sẽ có thể cung cấp danh mục vaccine đa dạng hoạt động với các công nghệ khác nhau, đủ để thuyết phục những người phản đối tiêm vaccine hiện nay.

Ngoài EU, nhà sản xuất Novavax cũng đã đệ đơn tới Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Canada, Anh và Australia để xin cấp phép phân phối vaccine Covovax. Hãng cũng dự kiến sẽ nộp đơn xin cấp phép tại Mỹ vào cuối năm nay.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.