Tích trữ nước, phòng chống hạn trong cao điểm mùa khô

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận, hiện tỉnh đang bước vào cao điểm mùa khô 2025. Hiện lượng nước trong các hồ chứa vẫn còn mức cao, đủ cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ tưới vụ Hè Thu theo kế hoạch.
Chú thích ảnh
Một góc hồ thủy điện Hàm Thuận. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Tỉnh Bình Thuận hiện có 78 hệ thống công trình thủy lợi đã đưa vào khai thác sử dụng. Đến đầu tháng 4/2025, tổng lượng nước trữ tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bản tỉnh 180 triệu m3/360 triệu m3, đạt 50% dung tích hữu ích thiết kế (cao hơn cùng kỳ năm 2024 là 67 triệu m3). Lượng nước tại các hồ thủy điện lớn như: Hàm Thuận đạt 359/522 triệu m3 đạt 68% dung tích hữu ích thiết kế; hồ thủy điện Đại Ninh 177/251 triệu m3 đạt 70% dung tích hữu ích thiết kế (cao hơn cùng kỳ năm 2024 là 30 triệu m3).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận, điều kiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi và 2 hồ thủy điện Hàm Thuận, Đại Ninh hiện nay thuận lợi hơn so với những năm trước đây, bảo đảm cung cấp phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đến 30/6/2025. Bên cạnh đó, lượng nước này còn đảm bảo tưới vụ Hè Thu năm 2025 theo kế hoạch với 46.118 ha; trong đó cây lúa và cây màu 30.764 ha, thanh long 12.839 ha, cây ăn quả 2.111 ha, nuôi trồng thủy sản 404 ha.

Tuy nhiên, để chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo thời tiết, nắm chắc thông tin về nguồn nước tại các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bản tỉnh, kịp thời thông báo tình hình nguồn nước đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để cập nhật vào phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn tại địa phương cho phù hợp với khả năng nguồn nước.

Các đơn vị liên quan tận dụng tối đa các nguồn nước trên các lưu vực sông, suối... tích trữ vào các hồ chứa thủy lợi, ao, đập dâng, kênh trục chính, dự trữ phục vụ chống hạn. Theo dõi chặt chẽ tình hình chạy máy phát điện kết hợp cấp nước về hạ du từ 2 nhà máy thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận, tổ chức sử dụng hiệu quả nguồn nước từ 2 nhà máy thủy điện trên.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi áp dụng biện pháp cấp nước luân phiên trong các hệ thống công trình thủy lợi, ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người dân, các cơ sở y tế, giáo dục. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn; cung cấp, tiếp nhận nguồn nước đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương trong tỉnh rà soát, xác định, cảnh báo các vùng, khu vực không chủ động được nguồn nước và có nguy cơ cao bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Các đơn vị tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều chỉnh thời vụ sản xuất bảo đảm phù hợp với điều kiện nguồn nước.

Đối với các nhà máy nước đô thị, các công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn không sử dụng nguồn nước thô từ công trình thủy lợi, thủy điện: tận dụng tối đa nguồn nước trên sông, suối, ao, hồ tự nhiên trữ vào ao, bể chứa nước tại các công trình cấp nước; tăng cường khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng khoan, giếng đào, bảo đảm cung ứng đủ lượng nước thô duy trì công suất sản xuất nước sạch, phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Các đơn vị bảo đảm cấp nước đến các khu vực có địa hình cao và ở xa nhà máy nước, thông báo đến chính địa phương, nhân dân trên địa bàn biết về thời gian, lưu lượng cấp nước để tổ chức lấy nước và dự trữ nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sẵn sàng kịch bản ứng phó hạn mặn, thiếu nước mùa khô

Sẵn sàng kịch bản ứng phó hạn mặn, thiếu nước mùa khô

Theo dự báo khí tượng thủy văn, hiện tượng El Nino đã chuyển sang trạng thái El Nino cường độ mạnh đến rất mạnh; xác suất El Nino mạnh đến rất mạnh trong tháng 9 - 11/2026 được xác định ở mức cao; trong đó, tháng 10 - 12/2026 có khả năng đạt cường độ rất mạnh.

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng bổ sung một chương riêng về nhà ở cho thuê, nhằm thể chế hóa chủ trương ưu tiên phát triển loại hình này, nhất là tại các đô thị lớn.

Hoàn thành GPMB đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 2/2027

Hoàn thành GPMB đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 2/2027

Các địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết liệt, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải ngân, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 2/2027.