Nhiều hồ, đập thủy lợi trơ đáy giữa mùa khô

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, tổng dung tích nước tại 208 hồ, đập thủy lợi mà đơn vị đang quản lý hiện ở mức hơn 99 triệu m3, ước đạt gần 60% so với dung tích thiết kế. Nhiều hồ đập đã hoàn toàn cạn kiệt trong bối cảnh nhu cầu nước tưới cho cây trồng của người dân tiếp tục tăng.
Chú thích ảnh
Một hồ thủy lợi tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã gần cạn kiệt nước. 

Hai huyện phía Bắc tỉnh Đắk Nông là nơi tình hình khô hạn đang diễn ra gay gắt nhất tỉnh có dung tích nước tại các hồ, đập thủy lợi rất thấp, trong đó: huyện Cư Jút hiện mực nước chỉ hơn 33% dung tích thiết kế, huyện Đắk Mil hơn 45%.

Cũng theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đắk Nông, đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 22 công trình thủy lợi đã cạn kiệt nguồn nước. Dự kiến, trong tháng 4/2025 sẽ có thêm 15 công trình xảy ra cạn kiệt, hết nước và nâng tổng số lên 37 công trình cạn kiệt, hết nước. Đáng chú ý hơn, trong số này có 6 công trình không có giải pháp bổ sung, điều chuyển nước.

Chú thích ảnh
Nhiều ao hồ tại Đắk Nông đã bắt đầu cạn kiệt dù dự kiến hơn 2 tháng nữa mới hết mùa khô. 

Tình trạng khô hạn tại Đắk Nông, nhất là các huyện phía Bắc đang tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh thời tiết đang vào cao điểm mùa khô và dự báo nắng hạn sẽ gay gắt. Tại hầu hết địa phương, nhu cầu sử dụng nước để tưới tiêu cho cây trồng của người dân tăng cao trong khi dung tích các hồ chứa đang có xu hướng giảm mạnh. Do đó, bên cạnh trông chờ nguồn nước từ các công trình thủy lợi, nhiều hộ dân đã tổ chức nạo vét, mở rộng các ao, hồ để tìm kiếm, tích trữ nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng, chủ động ứng phó với khô hạn.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước và ứng phó với khô hạn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đắk Nông đã chủ động thông tin tình hình nguồn nước, tình hình sản xuất tại các khu tưới công trình thuỷ lợi và kiến nghị gửi UBND các xã, phường, thị trấn để phối hợp thực hiện trong quá trình phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Hàng tuần, đơn vị đều có các báo cáo, kiến nghị, khuyến cao nhằm sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời kiến nghị chủ các hồ chứa thủy điện phối hợp vận hành, xả nước về hạ du để đảm bảo việc cung ứng nước cho sản xuất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Khô hạn, thiếu nước tưới đang đe dọa hàng chục nghìn hecta cây công nghiệp dài ngày của tỉnh Đắk Nông.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, trong các ngày qua, các địa phương phía Bắc tỉnh Đắk Nông trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại nhiều địa phương thuộc các huyện Cư Jút, Krông Nô dao động từ 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 50%. Chính quyền các địa phương, người dân cần theo dõi, chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng, đồng thời có kế hoạch phòng, chống cháy rừng, cháy nổ tại các khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…