Công trình thủy lợi cạn đáy, người trồng cà phê có nguy cơ mất mùa

Mặc dù mới tháng 3 nhưng công trình thủy lợi Tà Cang ở thôn 4 xã Diên Bình huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã cạn đáy. Hàng chục ha cây trồng, chủ yếu là cà phê trong vùng tưới của công trình có nguy cơ hạn nặng, mất mùa cao.
Chú thích ảnh
Công trình thủy lợi Tà Cang tại thôn 4, xã Diên Bình, (Đăk Tô, Kon Tum) đã cạn trơ đáy. 

Một tuần qua, tại khu vực lòng hồ thủy lợi Tà Cang, người dân các thôn 1, thôn 4 và thôn 5 xã Diên Bình thay nhau trực bơm nước tưới lần 2 cho cây cà phê. Hàng chục đường ống nước cùng nhiều máy bơm đang “nằm bờ” chờ đến lượt bơm tưới cứu cây.

Theo người dân phản ánh, cây cà phê đang bước vào tưới lần 2 chưa xong nhưng hồ thủy lợi đã cạn. Nước kèm bùn nên người dân chủ yếu bơm để cứu cây. Ngồi chờ đến lượt bơm, anh Đồng Văn Tươi ở thôn 4 xã Diên Bình cho biết: "Nhà tôi có 3 ha cà phê, đang tưới lần 2 được khoảng 2,5 ha thì hết nước. Nguy cơ mất trắng với 5 sào chưa tưới là rõ. Diện tích còn lại khả năng sẽ mất năng suất nhiều".

Theo anh Tươi, cách đây 4 năm, công trình cũng bị khô hạn, người dân đã chung tiền vét lòng hồ để tạo sinh thủy, trữ nước. Bà con cũng kiến nghị nhiều lần với chính quyền và lực lượng chức năng tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay công trình vẫn không được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Theo người dân phản ánh vào cuối năm 2024, khi Thủy lợi Tà Cang đang tích nước thì ở thân đập (kết cấu bằng đất đắp) xuất hiện lỗ mối, rò rỉ nước nhiều. Theo quan sát, ở thân đập, trên lối lưu thông của dân xuất hiện lỗ mối có đường kính rộng khoảng 20 cm. Lỗ mối không đi ngang, đi thẳng, âm vào

Chú thích ảnh
Công trình thủy lợi Tà Cang tại thôn 4, xã Diên Bình (Đăk Tô, Kon Tum) phục vụ tưới tiêu cho nhiều diện tích cà phê, hồ tiêu của người dân hiện đã cạn trơ đáy.

thân đập nên nước rò rỉ, chảy thành dòng ra ngoài công trình. Người dân đã phản ánh, trước Tết Nguyên đán vừa qua chính quyền xã và lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, đào, tìm vị trí rò rỉ, nhưng vì nước trong hồ nhiều nên không đào sâu, mở rộng khu vực tìm kiếm chỗ rò rỉ ở thân đập.

Anh Bùi Văn Hòa ở thôn 4 xã Diên Bình cho biết, bà con kiến nghị xin góp tiền, nạo lòng hồ nhưng không được chấp thuận. Giờ mới tưới nước lần 2, nhưng nước thủy lợi đã cạn (một vụ cà phê tưới 4-5 lần). Hiện bà con trực bơm, nhưng vì nước có bùn nên lúc này cứu cây là chính. Mỗi lần chỉ bơm được 2 giờ, trước là 4-5 giờ mới thay. Không chỉ vụ cà phê năm nay, người dân rất lo cho các niên vụ sau này nếu Thủy lợi Tà Cang không được kịp thời sửa chữa trong mùa khô này.

Thủy lợi Tà Cang hiện do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Kon Tum quản lý được hơn 5 năm. Từ ngày đưa vào sử dụng gần 16 năm, công trình chưa có sửa chữa lần nào, chủ yếu phát dọn kênh mương.

Chú thích ảnh
Công trình thủy lợi Tà Cang tại thôn 4, xã Diên Bình (Đăk Tô, Kon Tum) xuất hiện hư hỏng và lỗ mối làm rò rỉ nước tưới tiêu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Lê Văn Tuyên, công chức địa chính, xây dựng, môi trường xã Diên Bình cho biết thêm, trước Tết Nguyên đán vừa qua, người dân phản ánh lực lượng chức năng có tiến hành tìm kiếm chỗ rò rỉ nước qua lỗi mối ở thân đập nhưng tìm không ra vì đập đang tích nước nhiều. Công trình có quy mô tưới cho hơn 30 ha nhưng hiện tại có hơn trăm ha cây trồng, chủ yếu là cà phê đều lấy nước từ Thủy lợi Tà Cang để tưới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Kon Tum cho biết đơn vị chỉ vận hành, điều tiết nước. Việc duy tu, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp công trình thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định. Công trình Thủy lợi Tà Cang có năng lực tưới cho khoảng 30 ha, nhưng thực tế thủy lợi đang tưới cho hàng trăm ha cây công nghiệp, chủ yếu là cà phê.

Chú thích ảnh
Các hộ dân trồng cà phê tại thôn 4, xã Diên Bình (Đăk Tô, Kon Tum) mong các cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa để phục vụ sản xuất. 

Kon Tum chưa bước vào cao điểm mùa khô, cây cà phê ở xã Diên Bình chỉ mới tưới lần 2 (chưa xong, còn ít nhất 2 lần tưới) nhưng Thủy lợi Tà Cang đã cạn đáy. Người trồng cà phê quanh công trình, thuộc phạm vi tưới của dự án đang đối mặt nguy cơ mất mùa cao vì cây trồng thiếu nước. Người dân đang ngóng lực lượng chức năng từng ngày tiến hành sửa chữa, nâng cấp công trình để phục vụ lâu dài.

Bài và ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn thuộc xã Nga An phải hoàn thành vào tháng 3/2026. Mặc dù chủ đầu tư UBND xã Nga An đã gia hạn thêm 5 tháng, nhưng đến nay mới hoàn thành 65-70%. Các hộ dân dọc tuyến đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy lội, đặt biệt lo lắng vì đang trong mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đê…
Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.