Tích cực ủng hộ phòng, chống dịch bằng những hành động thiết thực

Sáng 23/3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đọc thư kêu gọi phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Lời kêu gọi nhấn mạnh: Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” nhằm có thêm nguồn lực để phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và chăm lo sức khoẻ của nhân dân.

Ban Tổ chức đề nghị, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trong và ngoài tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết "tương thân tương ái" của dân tộc, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bằng những hành động thiết thực nhất.

Hình thức hỗ trợ phòng chống dịch gồm: ủng bộ bằng tiền mặt; nhu yếu phẩm; các phương tiện phòng, chống dịch như đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn… Toàn bộ số tiền, nhu yếu phẩm hoặc phương tiện phục vụ phòng, chống dịch sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Thời gian ủng hộ bắt đầu từ ngày 23/3 đến hết ngày 30/4/2020. Kinh phí ủng hộ cần được chuyển vào tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận. Số tài khoản: 3713.0. 1020401.00000. Mã QHNS: 1020401. Mã CTMT: 00000; mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận (nội dung ủng hộ ghi: Phòng chống dịch COVID-19).

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật có thể liên hệ với ông Trần Thành Tâm, phụ trách lĩnh vực Tuyên giáo - Phong trào, số điện thoại 0918.779. 171.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, ngay trong sáng 23/3, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, các sở, ban, ngành, đại diện doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 7,8 tỉ đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun thuốc tiêu độc khử khuẩn ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Tính đến sáng 23/3, tại Ninh Thuận đã ghi nhận hai trường hợp mắc COVID-19, gồm bệnh nhân thứ 61 (42 tuổi) và bệnh nhân thứ 67 (36 tuổi) cùng cư trú ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Sau thời gian được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, hai bệnh nhân trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với virus SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe cả hai bệnh nhân đều tiến triển tốt, không sốt, không ho, không khó thở, đi lại bình thường.

Ngành chức năng trong tỉnh Ninh Thuận đã xác minh, đưa đi cách ly tập trung 133 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 61 và 67 tại Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Quân sự ở địa phương.

Tỉnh Ninh Thuận đã lấy mẫu của 133 người thuộc diện F1 gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Các mẫu này đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Địa phương đang thực hiện cách ly y tế đối với người dân (981 hộ, hơn 5.000 nhân khẩu) thuộc thôn Văn Lâm 3 trong vòng 28 ngày (kể từ 20 giờ ngày 17/3) để triển khai công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh Ninh Thuận đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng dịch, không để lây lan trên địa bàn. Ngành y tế đang tiếp tục rà soát, khoanh vùng những người có nguy cơ lây nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.