Tích cực triển khai các hoạt động, đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực chủ động triển khai quán triệt sâu rộng, thực hiện các hoạt động để bảo đảm Nghị quyết 80-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống.
Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ tại chương trình Concert “Việt Nam trong tôi”. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Sau khi Nghị quyết số 80-NQ/TW được ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực chủ động triển khai quán triệt sâu rộng, thực hiện các hoạt động để cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 80 thành cơ chế chính sách… để bảo đảm Nghị quyết được triển khai và sớm đi vào cuộc sống. Thông tin trên được ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại họp báo thường kỳ Quý I, diễn ra ngày 15/4, tại Hà Nội.

Theo đó, Bộ đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Bộ đã tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, từng bước cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn. Song song với đó là việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, đề án, chương trình hành động nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Ông Cao Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết không chỉ dừng ở định hướng mà đang được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, chỉ tiêu rõ ràng, hướng tới xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Một nội dung quan trọng khác đang được Bộ triển khai là phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, dự kiến ,hồ sơ Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp gần nhất.

Chú thích ảnh
Đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng số của Tập đoàn Viettel. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan được giao chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai chương trình. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các thông tư liên quan đến định mức và nội dung triển khai, tổng hợp nhu cầu từ các địa phương để báo cáo Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ cân đối, phân bổ dự toán ngân sách.

Ông Cao Lê Tuấn Anh thông tin, nguyên tắc triển khai chương trình được xác định rõ là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Kinh phí sẽ được phân bổ trực tiếp về các tỉnh, thành phố; căn cứ vào mục tiêu và nhu cầu thực tế, các địa phương chủ động quyết định nội dung đầu tư… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không can thiệp vào việc quản lý, sử dụng kinh phí cụ thể tại địa phương, mà chỉ thực hiện vai trò tổng hợp, hướng dẫn và giám sát chung, bảo đảm chương trình được triển khai đúng mục tiêu, hiệu quả…

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số văn hóa, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu văn hóa quốc gia, trong đó bao gồm số hóa di sản, phát triển bảo tàng số, thư viện số và các nền tảng sáng tạo nội dung số.

Bộ cũng đang hoàn thiện các đề án liên quan đến cơ sở dữ liệu và bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa, qua đó kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa trong môi trường số. Tuy nhiên, Bộ thẳng thắn nhìn nhận, chuyển đổi số văn hóa vẫn còn nhiều thách thức như thiếu đồng bộ về hạ tầng, nguồn lực và tiêu chuẩn dữ liệu…

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Giữ lửa tri ân cho thế hệ trẻ

Các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình đưa học sinh đến với các địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Qua mỗi hoạt động ngoại khóa, các em học sinh được bồi đắp thêm lòng yêu nước và lý tưởng sống.