Tích cực cứu chữa người bị thương trong vụ lật xe khách tại Khánh Hòa

Chiều 18/7, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết trên Quốc lộ 27C, thuộc địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đèo Khánh Lê. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời, Sở phối hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội để kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm).

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách và du lịch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật an toàn giao thông đối với phương tiện và hành khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lực lượng cứu chữa các nạn nhân của vụ tai nạn.

Sở Ngoại vụ chủ động làm việc, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai công tác hỗ trợ đối với các trường hợp người nước ngoài trong vụ tai nạn theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật hiện hành. UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh nhanh chóng xử lý, khắc phục vụ tại nạn xảy ra trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 18  nạn nhân vào cấp cứu.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, xe khách có 23 người bị lật trên Quốc lộ 27C, thuộc địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. 4 nạn nhân tử vong đều là người Trung Quốc, trong đó hai nam và hai nữ.

Tính đến 19 giờ ngày 18/7, trong số những người bị thương đang tích cực cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đã xác định được danh tính của 15/18 người.

1. Nguyễn Văn Hoàng, nam, 34 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, phiên dịch.
2. Bùi Xuân Đại, nam 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, phiên dịch.
3. Zheng Gui Qin, nữ, 54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
4. Zhu zhi Feng, nữ, 64 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
5. Li Jing Yin, nữ, 70 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
6. Yung Cai, 68 tuổi, nam, quốc tịch Trung Quốc.
7. Quang Lin, nữ, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
8. Feng Jin Mei, 58 tuổi, nữ, quốc tịch Trung Quốc.
9. Deng Gui Hong, 58 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
10. Liu zhen Feng, nữ, 63 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
11. Ding Hong, nam, 60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
12. Gou Li Xi, nữ, 53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
13. Yang Ji Fu, nam, 70 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.
14. Bi Xi Fei, 18 tuổi, nữ, quốc tịch Trung Quốc.
15. Wang Xi Yu, 22 tuổi, nam, quốc tịch Trung Quốc.

Đặng Tuấn - Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.