Tích cực cụ thể hóa nội dung thỏa thuận hai đảng Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ hai, ngày 25/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, trong bầu không khí thân tình và hiểu biết lẫn nhau, hai bên vui mừng nhắc lại thành công tốt đẹp của Cuộc gặp cấp cao hai Đảng, Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào, cũng như cuộc gặp giữa ba Thủ tướng để quán triệt các kết luận của cuộc gặp cấp cao vừa kết thúc tuần qua.

Hai Phó Thủ tướng khẳng định, với vai trò là đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia, Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tích cực cụ thể hóa nội dung thỏa thuận hai Đảng, đôn đốc các bộ, ngành triển khai hiệu quả; góp phần củng cố tin cậy, đoàn kết và gắn bó giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn tham dự và có bài phát biểu quan trọng, đóng góp vào thành công của diễn đàn, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, vinh dự được tham dự và phát biểu tại AFF lần thứ 2 với chủ đề “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động”, góp tiếng nói vào sự phát triển một ASEAN vững mạnh, thịnh vượng, vì người dân trong bối cảnh hiện nay.

Vui mừng về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện hai nước thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Campuchia luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam, khẳng định, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia sẽ tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai các nhiệm vụ đã đề ra. Phó Thủ tướng cũng cảm ơn Việt Nam ủng hộ Campuchia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20 vào năm 2026.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hai bên nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp hai nước và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13; sớm lập cơ chế nhằm trao đổi, tham vấn giữa hai Vụ Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Vụ Chính sách và Kế hoạch Chiến lược của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nhằm chia sẻ đánh giá, quan điểm và phối hợp xây dựng lập trường về các vấn đề chiến lược của khu vực, quốc tế.

Hai bên thống nhất cao việc các nước tiểu vùng Mekong cần đoàn kết, tích cực tìm các giải pháp để tăng cường hợp tác không chỉ giữa các nước Mekong mà với các nước đối tác phát triển khác để tranh thủ thời cơ phát triển, nhất là các lĩnh vực mới về công nghệ, năng lược sạch, nông nghiệp thông minh, gìn giữ môi trường, an ninh nguồn nước…

Đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN, hai bên khẳng định ASEAN là chỗ dựa để hai nước bảo đảm mục tiêu an ninh, phát triển. Theo đó, hai bên tiếp tục nỗ lực đóng góp vào thành công của ASEAN, bảo đảm đoàn kết, sức mạnh tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.