Tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 43 Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Lào - Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chiều 23/11, trang mạng của hãng Thông tấn xã Lào (KPL) đưa tin hai ủy ban hợp tác Lào – Việt, Việt – Lào vừa tổ chức hội nghị để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Lào – Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong đầu tháng 12 tới.

Hội nghị được tổ chức tại cửa khẩu Namphao - Cầu Treo dưới sự đồng chủ trì của ông Khampheu Keokinnaly, Phó Chủ tịch thường trực, Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Chung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào  cùng hơn 80 quan chức các bộ, ban, ngành liên quan của hai nước.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị (20-21/11), các đại biểu đã đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác giữa hai nước trong một năm qua. Bất chấp đại dịch COVID – 19 bùng phát, cả Lào và Việt Nam đều đã nỗ lực kiểm soát tốt, không để dịch bệnh gây trở ngại cho sự hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận và điều chỉnh nội dung Dự thảo Chiến lược Hợp tác Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào giai đoạn 10 năm (2021-2030) và Hiệp định Hợp tác giai đoạn 5 năm (2021-2025) giữa hai nước.

Hai ủy ban cũng tổng kết, đánh giá quan hệ hợp tác đầu tư Lào - Việt Nam trong năm 2020 và đề ra phương hướng hợp tác giữa hai bên trong năm 2021. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã ký Biên bản làm việc nhằm thống nhất trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp lần thứ 43 năm 2021 của Ủy ban hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.