Thụy Sỹ: Nổ súng làm hai cảnh sát bị thương rồi tự sát

Một người đàn ông tại khu vực Đông Bắc Thụy Sỹ đã bắn bị thương hai cảnh sát, trong đó có một người bị thương nặng, trước khi tự sát trong một cuộc bao vây.
Thụy Sỹ: Nổ súng làm hai cảnh sát bị thương rồi tự sát ảnh 1

Cảnh sát Thụy Sĩ bị một đối tượng tấn công trong cuộc đấu đầu kéo dài hàng giờ.

Giới chức Thụy Sỹ ngày 3/1 cho biết một người đàn ông 33 tuổi mặc quân phục đã rút súng ra khi cảnh sát khám xét nhà của anh ta tại thị trấn Rehetobel để lùng kiếm một vườn cần sa trái phép. Đối tượng này bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng bị bao vây tại một địa điểm gần nhà.

Sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ, trong đó có cả các cuộc đàm phán qua điện thoại, người đàn ông này đã nổ súng tự sát. Trước đó, anh ta tuyên bố có thuốc nổ trong ba lô mang theo người và đe dọa cho nổ. Cảnh sát lục soát nhà của người này và tìm thấy những ấn phẩm về súng.

Vụ nổ súng không có liên hệ với khủng bố và khá hiếm gặp tại đất nước thanh bình như Thụy Sỹ. Có rất ít tội phạm liên quan đến súng đạn mặc dù tỷ lệ sở hữu trong người dân tại Thụy Sỹ thuộc loại cao nhất trên thế giới. Ước tính, có khoảng hai triệu khẩu súng thuộc sở hữu tư nhân tại Thụy Sỹ trong tổng dân số 8 triệu người. Công dân nước này được phép giữ súng quân dụng trong nhà sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Luật pháp Thụy Sỹ cũng quy định bất kỳ mọi công dân trên 18 tuổi đều được phép sở hữu súng với một số điều kiện nhất định.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.