Thụy Sĩ - Việt Nam không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác

Triển vọng trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024 sẽ tạo cơ hội cho Thụy Sĩ tăng cường hợp tác với các nước nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương và trách nhiệm tôn trọng luật pháp quốc tế, coi đây là nguyên tắc cho sự phát triển thịnh vượng của Thụy Sĩ và Việt Nam - Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber khẳng định.
Chú thích ảnh
Ông Ivo Siebber - Đại sứ Thuỵ Sỹ. Ảnh: Vietnam+

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Đại sứ Ivo Sieber cho biết bên cạnh chia sẻ nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam và Thụy Sĩ có những tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ, góp phần vào việc củng cố quan hệ song phương trong thời gian tới.

Theo ông Ivo Sieber, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Thụy Sĩ và Việt Nam là động lực mạnh mẽ để hai nước tích cực thúc đẩy tiến trình hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (ETFA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein).

Việc hoàn tất ký kết FTA sẽ thúc đẩy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam, mở rộng cánh cửa giao thương cho doanh nghiệp hai nước và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam, Đại sứ Thụy Sĩ nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Ivo Sieber, hiện trên 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hoạt động tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, tạo hơn 20.000 việc làm, tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Thụy Sĩ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 của ASEAN nhưng chỉ đứng thứ 19 tại Việt Nam.

Ông Ivo Sieber cho biết hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo thông qua các gói hỗ trợ phát triển như chiến lược hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2021-2024 của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO).

Từ năm 2021, Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) phối hợp hỗ trợ 10 nhóm các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ và Việt Nam cùng thực hiện những đề tài về bảo vệ môi trường, y khoa, kinh tế tuần hoàn và những dự án đổi mới phát triển tại hai quốc gia.

Liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm qua, Đại sứ Ivo Sieber cho biết lễ kỷ niệm được đánh dấu đậm nét qua chuyến thăm cấp nhà nước mới đây của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Thụy Sĩ, cũng như chuyến thăm cấp cao của Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ, Ignazio Cassis, tới Hà Nội vào tháng 8.

Các chuyến thăm quan trọng này tạo hành lang quan trọng cho các cơ quan chức năng hai bên thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, Đại sứ nhấn mạnh.

Theo ông Ivo Sieber, bất chấp dịch bệnh COVID-19, nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Sĩ và Việt Nam đã được tổ chức trong năm 2021 tại hai quốc gia, trong đó có “Ngày Việt Nam” tại Thụy Sĩ vào tháng 10, cũng như lễ thắp sáng màu quốc kỳ hai nước tại tòa tháp Landmark 81 ở TP Hồ Chí Minh hồi tháng 8.

“Phòng Hội thảo Geneva”, do Chính phủ Thụy Sĩ tặng Học viện Ngoại giao Việt Nam được khánh thành vào cuối tháng 11 vừa qua, biểu tượng cho nửa thế kỷ quan hệ Thụy Sĩ - Việt Nam, cũng như cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong tương lai. Công trình còn là biểu tượng cho “tinh thần Geneva”, tinh thần hòa bình, trong giải quyết mọi vấn đề trên thế giới, Đại sứ Thụy Sĩ nhấn mạnh.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.