Thụy Sĩ truy bắt 11 nghi can tới các phần tử Hồi giáo cực đoan

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ (OAG) cho biết, ngày 29/10, lực lượng cảnh sát nước này đã tiến hành các cuộc đột kích tại một số khu vực trong nước nhằm vào những đối tượng bị nghi ngờ có quan hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Chú thích ảnh
Lá cờ đen của IS. Ảnh: Getty

Theo đó, khoảng 100 cảnh sát đã tham gia các cuộc đột kích vào 11 ngôi nhà tại 3 bang Zurich, Bern và Schaffhausen, nhằm truy bắt 11 đối tượng, trong đó có 1 phần tử nước ngoài và 5 đối tượng vị thành niên. 

Thông báo của OAG cho biết cơ quan này đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với 6 đối tượng trưởng thành với cáo buộc vi phạm luật pháp Thụy Sĩ cấm hỗ trợ và gia nhập các nhóm Hồi giáo khủng bố như Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đặc biệt, trong 6 đối tượng này có 1 tay súng nước ngoài trước đây đã bị kết tội vi phạm luật chống khủng bố của Thụy Sĩ. Đối với 5 đối tượng vị thành niên, các thủ tục tố tụng sẽ do một văn phòng đặc biệt chuyên trách khởi tố các đối tượng vị thành niên đảm nhiệm.  

Tháng 5 vừa qua, cơ quan tình báo Thụy Sĩ cho biết có 66 đối tượng ở nước này bị coi là thành phần gây nguy hiểm cho an ninh đất nước do có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.