Nga bắt giữ 9 nghi can khủng bố

Ngày 23/4, Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 9 đối tượng tình nghi khủng bố tại khu vực Viễn Đông và Bắc Caucasus của nước này.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nga tuần tra tại khu vực Bắc Caucacus. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông báo cho hay FSB đã bắt giữ 4 nghi can tại vùng Primorsky thuộc vùng Viễn Đông. Những đối tượng này, thuộc nhóm khủng bố Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, đã lên kế hoạch các vụ cướp nhằm vào giới doanh nhân địa phương để gom tiền tới Syria tham chiến. Trong quá trình bắt giữ những đối tượng này, nhà chức trách đã thu giữ được nhiều thành phần chế tạo bom, các tài liệu truyền bá tư tưởng tôn giáo cực đoan và tài liệu tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một thông báo riêng rẽ, FSB cho biết đã triệt phá một ổ nhóm khủng bố trung thành với IS, bắt giữ được 5 đối tượng ở CH Dagestan và CH Chechnya tại Bắc Caucasus. Nhóm này âm mưu gây ra các tội ác "có tính chất khủng bố" nhằm vào lực lượng cảnh sát tại các thành phố Kaspiysk và Grozny, có sử dụng các thiết bị bay không người lái mang theo bom.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.