Thụy Sĩ mở lại Đại sứ quán tại Iran

Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ (FDFA) thông báo Đại sứ quán nước này tại Tehran đã chính thức hoạt động trở lại vào ngày 6/7 sau hơn hai tuần tạm thời đóng cửa do tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo ngày 6/7 của bộ trên, Đại sứ Nadine Olivieri Lozano cùng một nhóm cán bộ ngoại giao của Thụy Sĩ đã trở lại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 5/7. Quyết định nối lại hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao được đưa ra sau một quá trình đánh giá rủi ro toàn diện.

FDFA cho biết, điều kiện hiện tại cho phép nối lại các hoạt động của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran theo lộ trình từng bước. Tuy nhiên, các dịch vụ lãnh sự bao gồm việc cấp thị thực vẫn tạm thời bị đình chỉ.

Thụy Sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong khu vực và duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác quốc tế.

Hồi tháng 6 vừa qua, căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang khiến nhiều nước đẩy mạnh hoạt động sơ tán công dân của mình khỏi hai quốc gia Trung Đông này. Hôm 20/6, FDFA thông báo tạm đóng cửa Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran. Đại sứ Nadine Olivieri Lozano cùng nhóm nhân viên cuối cùng đã rời Iran bằng đường bộ sang Azerbaijan. Vào thời điểm đó, Thụy Sĩ khẳng định sẽ trở lại Tehran khi điều kiện cho phép và tiếp tục giữ vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, quay lại đối thoại.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.