CH Séc mở lại đại sứ quán tại Syria

CH Séc đã khôi phục hoạt động của phái bộ ngoại giao của nước này tại Syria sau khi tạm ngừng hoạt động vào tháng 12/2024 sau diễn biến đáng kể tại quốc gia Trung Đông này dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng CH Séc Jan Lipavsky. Ảnh tư liệu: Ngọc Biên/PV TTXVN tại CH Séc

Trong thông báo đưa ra cuối ngày 2/1 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng CH Séc Jan Lipavsky nêu rõ nước này đã khôi phục hoạt động của đại sứ quán tại Syria vào dịp Giáng sinh vừa qua và người đứng đầu bộ phận phụ trách các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Syria đã quay trở lại làm việc.

Người đứng đầu ngành ngoại giao CH Séc cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây đã liên hệ với ông qua điện đàm để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục sứ mệnh này. Mỹ đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Syria kể từ năm 2012 và kể từ đó đại sứ quán CH Séc tại Syria đảm nhiệm vai trò đại diện cho quan hệ ngoại giao giữa Washington và Damascus.

CH Séc đảm nhiệm vai trò đại diện ngoại giao cho Mỹ và một số quốc gia phương Tây tại Syria trong một số vấn đề liên quan đến quan hệ ngoại giao, kể từ khi các nước này đóng cửa đại sứ quán của họ tại Syria vì cuộc nội chiến kéo dài tại quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, ông Lipavsky thừa nhận rằng CH Séc hiện tiếp cận tình hình ở Syria một cách thận trọng.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.