Thụy Sĩ cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã họp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ngập lụt tại thành phố Yên Bái sáng 10/9/2024. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đã chia sẻ với phía Thụy Sĩ về tình hình của bão số 3, hoàn lưu bão và mưa lũ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở vật chất.

Ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam đã chia buồn với những mất mát về người và cơ sở vật chất Việt Nam đang phải gánh chịu, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả đợt thiên tai này. Cụ thể, Thụy Sĩ cử một đoàn khoảng 8 chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh, nhà an toàn… đến Yên Bái trong tuần tới để triển khai khảo sát, nghiên cứu sâu về nhu cầu của tỉnh, trên cơ sở đưa ra các phương án tái thiết phù hợp,

Cùng với đó, Thụy Sĩ cũng đã gửi một chuyến hàng cứu trợ đến Việt Nam với trọng lượng 25.789 kg gồm thiết bị, hệ thống về nhà an toàn, nước sạch vệ sinh... Dự kiến, chuyến hàng này sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài khoảng 4 giờ 35 phút ngày 16/9, để hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại cuộc họp, hai bên cùng chia sẻ thêm tình hình hiện tại của phía Việt Nam và nguồn lực Thụy Sĩ đang có để hỗ trợ Việt Nam không chỉ đến thời điểm hiện tại, còn hướng tới việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai sau này.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.